Hưởng ứng ‘Tháng công nhân - Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2020”: Trao quà cho 40 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn

17:20 29/05/2020

Chiều 29-5, Công đoàn CATP tổ chức hội nghị sơ kết các hoạt động hưởng ứng ‘Tháng công nhân - Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2020”; tặng quà đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập thấp. Đến dự có các đồng chí: Thiếu tá Phạm Mạnh Tường – Phó Chủ tịch Công đoàn CAND; Đào Thị Huyền – Phó Chủ tịch LĐLĐ TP, Đại tá Nguyễn Quốc Hùng – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP.
Thiếu tá Phạm Mạnh Tường – Phó Chủ tịch Công đoàn CAND, trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch Covid – 19

Thời gian qua, bám sát chỉ đạo của Công đoàn CAND, Đảng ủy, Giám đốc CATP và hướng dẫn của LĐLĐ TP, Công đoàn CATP đã chỉ đạo các Công đoàn cơ sở tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả chào mừng các ngày lễ lớn, hưởng ứng “Tháng công nhân - Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2020”.

Thiếu tá Phạm Mạnh Tường – Phó Chủ tịch Công đoàn CAND, trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch Covid – 19

Công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho đoàn viên, người lao động được đơn vị triển khai nghiêm túc, hiệu quả. Ngay từ đầu năm, thông qua các chương trình “Tết sum vầy”, “Xuân yêu thương”…, 100% cán bộ, đoàn viên được quan tâm chăm lo, tặng quà với tổng kinh phí đạt gần 220 triệu đồng. Cùng với đó, Công đoàn CATP đã triển khai, nhân rộng mô hình “Con nuôi Công đoàn” trong các Công đoàn cơ sở thuộc CATP; nhận chăm sóc các cháu là con cán bộ, đoàn viên bị bệnh hiểm nghèo, nan y…

Thiếu tá Phạm Mạnh Tường – Phó Chủ tịch Công đoàn CAND trao quà tặng các đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập thấp

Hiện, đơn vị đã nhận 16 cháu làm con nuôi; phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp quan tâm, tặng quà, hỗ trợ các cháu nhân dịp lễ, tết. Cùng với đó, “Qũy nhân ái” được Công đoàn CATP thành lập, duy trì hoạt động quyên góp, ủng hộ những hoàn cảnh khó khăn trong và ngoài lực lượng CAND. Ngoài ra, 6 tháng đầu năm, BCH Công đoàn CATP đã đề nghị Công đoàn CAND trợ cấp cho 4 cán bộ, đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Đại tá Nguyễn Quốc Hùng – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP trao quà tới các đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập thấp

Đặc biệt, nhằm chung tay cùng cấp ủy, chính quyền, các lực lượng chức năng tham gia phòng chống dịch Covid – 19, Công đoàn CATP đã phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ CATP tham mưu cho Giám đốc CATP tặng 10.000 khẩu trang và quà, nhu yếu phẩm cần thiết động viên CBCS tại 10 chốt kiểm soát dịch liên ngành và các lực lượng tham gia phòng chống dịch Covid – 19. Đồng thời trao 900 chai dung dịch sát khuẩn cho toàn thể cán bộ, đoàn viên trong CATP; 200 chai nước rửa tay, 50 áp phích tuyên truyền phòng chống dịch cho 20 Công đoàn cơ sở… Trong công tác phòng chống dịch đã xuất hiện nhiều sáng kiến, sáng tạo, mô hình hoạt động, cách làm hay của các Công đoàn cơ sở, góp phần tuyên truyền hình  ảnh đẹp về người chiến sĩ CAND trong phong trào phòng chống dịch.

Thượng tá Ngô Thị Thanh Bình – Chủ tịch Công đoàn CATP trao quà cho các đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập thấp

6 tháng cuối năm 2020, Công đoàn CATP tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm như: tổ chức sinh hoạt chính trị nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương Binh, Liệt sĩ và 75 năm Ngày Truyền thống lực lượng CAND; 91 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. Chỉ đạo 4 cụm thi đua tổ chức các phong trào thi đua, các hoạt động từ thiện, chăm lo đời sống cán bộ, đoàn viên, người lao động; đặc biệt là đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn; tiếp tục vận động thành lập Công đoàn cơ sở ở các đơn vị có đủ điều kiện…

Với những thành tích đã đạt được, nhân dịp này, Công đoàn CATP có 2 tập thể, 1 cá nhân vinh dự được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng khen; 5 tập thể, 5 cá nhân được Công đoàn CAND tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch Covid – 19.

Đồng chí Đào Thị Huyền – Phó Chủ tịch LĐLĐ TP trao giải cho các tác giả xuất sắc

Nhân dịp này, hướng ứng “Tháng Công nhân – Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2020”, BTC tặng cho 40 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập thấp (trong đó, Công đoàn CATP trao 25 suất, Công đoàn CAND trao 15 suất). Đồng thời tổ chức chia tay các đồng chí nguyên là Ủy viên BCH Công đoàn CATP.

Cũng nhân dịp này, LĐLĐ TP tổ chức trao giải cho 4 tác giả có 4 bức ảnh đẹp nhất tham gia cuộc thi ảnh “Đoàn viên Công đoàn chung tay phòng chống đại dịch Covid – 19”.

Thượng tá Ngô Thị Thanh Bình – Chủ tịch Công đoàn CATP tặng quà cho các đồng chí nguyên Ủy viên BCH Công đoàn CATP

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Quốc Hùng – Phó Giám đốc CATP: Thay mặt Đảng ủy, BGĐ CATP ghi nhận, chúc mừng các tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng tại hội nghị. Để làm tốt hơn nữa công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho đoàn viên công đoàn, Phó Giám đốc CATP đề nghị: Thời gian tới Công đoàn CATP cần tiếp tục làm tốt công tác tuyền truyền; vận động, thu hút nhiều hơn nữa các doanh nghiệp đồng hành với Công đoàn CATP tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần; cải thiện điều kiện làm việc cho đoàn viên công đoàn, người lao động.

Nhân rộng các công trình, phần việc, sáng kiến kinh nghiệm, các việc làm hay để xây dựng hình ảnh về người chiến sĩ CAND đẹp trong lòng dân. Tiếp tục phát động hiệu quả các phong trào thi đua; đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, năng động triển khai hiệu quả các nhiệm vụ công tác trọng tâm đã đề ra theo tinh thần chỉ đạo của Công đoàn CAND và LĐLĐ TP; tiếp tục làm tốt công tác điều tra cơ bản, tham mưu cho CATP thành lập các tổ chức Công đoàn cơ sở đối với các đơn vị có đủ điều kiện… 

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông