Huyện An Dương: Biểu dương 42 tập thể, cá nhân trong xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu xã Đồng Thái

15:05 21/10/2021

Sáng 21-10, UBND huyện An Dương tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng xã nông thôn mới (NMT) kiểu mẫu xã Đồng Thái; triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm xây dựng NTM kiểu mẫu năm 2021 và giai đoạn 2021-2025 tới các xã trong huyện. Đến dự có các đồng chí: Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố cùng đại diện một số sở, ban, ngành thành phố.
Các đại biểu dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.

Chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Đồng Thái được thực hiện trong 2 năm 2020-2021 với tổng số 19 công trình (17 công trình đường giao thông, 2 công trình điện chiếu sáng). Năm 2020, huyện An Dương đã hoàn thành giai đoạn 1 của dự án với 3 công trình đường giao thông và 1 tuyến điện chiếu sáng ngõ xóm.

Năm 2021, 15 công trình bao gồm 14 tuyến đường giao thông và 1 tuyến điện chiếu sáng ngõ xóm được triển khai thi công tiếp. Sau hơn 1 năm triển khai xây dựng đến nay, 19/19 công trình cơ bản hoàn thành, đưa vào sử dụng bảo đảm chất lượng, tiến độ theo kế hoạch, trong đó 17 công trình giao thông với tổng chiều dài 10,387 km; 2 công trình điện chiếu sáng ngõ xóm với tổng chiều dài 7,83 km.

Lãnh đạo huyện An Dương trao giấy khen tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng nông thôn mới kiễu mẫu./.
Lãnh đạo huyện An Dương trao giấy khen tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng nông thôn mới kiễu mẫu

Trong quá trình thực hiện các công trình, xã Đồng Thái đã vận động gần 1000 hộ dân hiến 22.000 m2 đất, trong đó 7.500 m2 đất nông nghiệp, 14.500 m2 đất ở (tương ứng kinh phí khoảng 264 tỷ đồng) ; 982 hộ dân giải tỏa vật kiến trúc.

Lãnh đạo huyện An Dương trao giấy khen tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng nông thôn mới kiễu mẫu./.
Lãnh đạo huyện An Dương trao giấy khen tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng nông thôn mới kiễu mẫu

Đối với 3 xã thí điểm xây dựng NTM kiểu mẫu năm 2021 gồm: Quốc Tuấn, Đặng Cương, An Hòa đang khẩn trương hoàn thành công tác kiểm kê vật kiến trúc; tổ chức họp dân, công khai, thẩm định, phê duyệt phương án hỗ trợ vật kiến trúc giải phóng mặt bằng để khởi công 8 tuyến đường giao thông trong tháng 10 và tháng 11, hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2021 theo kế hoạch đề ra.

Lãnh đạo huyện An Dương trao giấy khen tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng nông thôn mới kiễu mẫu./.
Lãnh đạo huyện An Dương trao giấy khen tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng nông thôn mới kiễu mẫu

Phát biểu tại hôi nghị, đồng chí Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố chúc mừng những kết quả xã Đồng Thái đạt được trong công tác triển khai xây dựng các công trình NTM kiểu mẫu tại địa phương thời gian qua.

Đồng chí ghi nhận sự đóng góp, đồng tình hưởng ứng cao của người dân địa phương trong việc hiến đất, công trình vật kiến trúc hiện xây dựng NTM kiễu mẫu.

Đồng chí Lê Anh Quân- Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP phát biểu tại hội nghị
Đồng chí Lê Anh Quân - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP phát biểu tại hội nghị

Đồng chí cũng lưu ý, thời gian tới trong lộ trình xây dựng NTM kiếu mẫu và lộ trình hướng tiến tới đưa huyện An Dương trở thành đơn vị hành chính cấp quận theo Nghị quyết 16 Đảng bộ thành phố, xã đồng Thái cần tiếp tục củng cố các tiêu chí NTM đạt được gắn với chú trọng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân địa phương.

Đối với các xã xây dựng NTM kiễu mẫu còn lại cần làm tốt công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch.

Nhân dịp này, UBND huyện An Dương tặng giấy khen cho 12 tập thể và 30 cá nhân có thành tích trong công tác xây dựng NTM  tại xã Đồng Thái.

TRUNG KIÊN

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông