Huyện An Dương: Đối thoại với 2 hộ dân xã Hồng Thái

15:33 30/06/2019

Chiều 28-6, tại nhà văn hóa thôn Hy Tái, xã Hồng Thái, UBND huyện An Dương tổ chức đối thoại với 2 hộ dân là Phạm Đình Luật và Trần Văn Quý chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, bàn giao mặt bằng thực hiện Dự án phát triển giao thông đô thị trên địa bàn xã Hồng Thái. Đồng chí Nguyễn Trường Sơn, Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện An Dương chủ trì.

Kết luận buổi đối thoại, đồng chí Nguyễn Trường Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện An Dương khẳng định: Dự án phát triển giao thông đô thị trên địa bàn huyện An Dương hiện tại đến nay cơ bản thực hiện xong công tác giải phóng mặt bằng.

Tuy nhiên, đến nay trên địa bàn còn tồn tại 2 hộ dân tại xã Hồng Thái chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng.

Để đảm bảo tiến độ dự án, UBND huyện An Dương đề nghị 2 hộ dân bàn giao mặt bằng theo đúng quy định pháp luật, nếu người dân vẫn cố tình không bàn giao mặt bằng, cơ quan chức năng huyện An Dương sẽ tiến hành hoàn thiện thủ tục tiến hành cưỡng chế thu hồi đất theo quy định.

Huyện An Dương sẽ cưỡng chế thu hồi đất nếu 2 hộ không bàn giao mặt bằng 

Tại cuộc đối thoại 2 hộ dân nêu ý kiến đề nghị UBND huyện An Dương xem xét lại việc kiểm kê, bồi thường, hỗ trợ áp giá vật kiến trúc; cấp tái định cư khi bị thu hồi đất thực hiện dự án, xác định lại vị trí các thửa đất bị thu hồi.

Tuy nhiên, đại diện các phòng ban chức năng huyện An Dương và UBND xã Hồng Thái cho biết, việc xét đất tái định cư, bồi thường, hỗ trợ tài sản, cây cối hoa màu, vật kiến trúc, huyện An Dương thực hiện theo đúng quy trình, thủ tục quy định của pháp luật khi tiến hành thực hiện giải phóng mặt bằng.

Vị trí các thửa đất bị thu hồi đúng bản đồ địa chính do UBND xã Hồng Thái quản lý. Vì thế các kiến nghị của 2 hộ dân không có cơ sở giải quyết.

TRUNG KIÊN 

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông