Huyện An Dương: Đưa vào sử dụng tuyến đường trục xã An Hòa

08:56 13/05/2022

Chiều 11-5, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện An Dương phối hợp với UBND xã An Hòa long trọng tổ chức Lễ Khánh thành công trình Xây dựng các tuyến đường giao thông nông thôn mới kiểu mẫu xã An Hòa.

Đây là công trình thiết thực chào mừng kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022) và chào mừng kỷ niệm 67 năm ngày giải phóng Hải Phòng (13/5/1955-13/5/2022).

Được sự quan tâm của thành phố, huyện An Dương, trong năm 2021 xã An Hòa được chọn trong số 14 xã của thành phố triển khai xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Trong đó, xã An Hòa được đầu tư 02 tuyến đường giai đoạn 1 để hoàn thành các tiêu chí về giao thông trong Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Các đại biểu cắt băng đưa tuyến đường trục xã An Hòa vào sử dụng
Các đại biểu cắt băng đưa tuyến đường trục xã An Hòa vào sử dụng

Cụ thể,  dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường trục trung tâm xã rộng 9 m trải át phan với hệ thống vỉa hè, điện chiếu sáng  (từ Quốc lộ 17B đến trường tiểu học An Hoà, thôn Ngọ Dương ) có chiều dài 630m, tổng mức đầu tư 14,48 tỷ đồng.

Dự án nâng cấp, cải tạo tuyến đường trục liên thôn rộng 7 m trải át phan với hệ thống vỉa hè, điện thoát nước (từ trường mầm non trung tâm đến khu nhà ông Chọn thôn Hà Nhuận 2) dài 2.614m, tổng mức đầu tư 53,48 tỷ đồng.

Sau một quá trình thi công từ tháng 10-2021 đến tháng 4-2022 toàn bộ 2 công trình nêu trên của địa phương đã được hoàn thành, nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng.

Việc khánh thành 2 dự án có ý nghĩa quan trọng đối với địa phương nhằm kết nối giao thông, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo việc đi lại của nhân dân một cách thuận lợi đồng thời là một bước trong việc hoàn thiện tiêu chí giao thông trong Chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại xã An Hòa.

TRUNG KIÊN  

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông