Huyện An Dương khai trừ 15 đảng viên vi phạm

22:04 17/07/2018

Thực hiện kế hoạch số 101-KH/TU ngày 19-4-2018 của Ban Thường vụ (BTV) Thành uỷ về việc kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc; khởi tố điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, Đoàn kiểm tra, giám sát của BTV Thành uỷ tiến hành kiểm tra, giám sát tại Huyện uỷ An Dương vào chiều 17-7. Ông Phan Đăng Hải- Phó Ban Thường trực Ban Nội chính Thành uỷ, Phó Trưởng Đoàn kiểm tra chủ trì hội nghị.

                                                      Vụ việc tại Trường Tiểu học Đặng Cương đã được xử lý nghiêm, triệt để

Theo báo cáo từ năm 2014 đến nay, Uỷ Ban kiểm tra Huyện ủy An Dương đã tiến hành kiểm tra đối với 23 tổ chức đảng cấp dưới; kiểm tra 7 tổ chức Đảng trong việc thi hành kỷ luật đảng viên; giám sát 28 tổ chức đảng cấp dưới và 16 đảng viên; giám sát thường xuyên đối với 46 đơn vị và 820 cá nhân; kiểm tra 30 tổ chức Đảng và 2.527 đảng viên trong việc thu, nộp và sử dụng đảng phí.

Qua đó, đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ 15 đảng viên vi phạm pháp luật. Trong đó có vụ việc tại Trường Tiểu học Đặng Cương; sai phạm trong cấp đất tại xã Hồng Thái.

Bên cạnh đó, cơ quan Thanh tra huyện cũng đã tiến hành 23 cuộc thanh tra, kiểm tra, từ đó kiến nghị xử lý đối với 5 đảng viên, kiến nghị thu hồi 5.000m2 đất bãi bồi ven sông cho thuê trái thẩm quyền. Công an huyện điều tra, khởi tố vụ việc tại Trường THCS Hồng Phong, xã Hồng Phong

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Trưởng Đoàn kiểm tra ghi nhận Huyện uỷ An Dương đã tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, thực hiện nghiêm các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Bộ Chính trị và Thành uỷ. Tiếp đến các thành viên của Đoàn công tác đã làm việc cụ thể, chi tiết với các cơ quan chuyên môn của huyện.

KO

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông