Huyện An Dương: Mỗi ha rau màu vụ Đông cho thu nhập từ 200-400 triệu đồng

09:38 20/02/2019

Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện An Dương, đến ngày 15-2, toàn huyện thu hoạch hơn 1.000 ha cây rau màu vụ Đông 2018, trong đó chủ yếu là cà chua, su hào, cải bắp, súp lơ, rau cải, đỗ, củ đậu, bí, hành, tỏi, dưa chuột.

Trồng cà chua là thế mạnh của huyện An Dương 

Theo ước tính, mỗi ha cho thu nhập trung bình từ 200-400 triệu. Các xã có diện tích trồng cây rau màu vụ đông lớn gồm: An Hòa, Đại Bản, Đồng Thái, Hồng Thái, Lê Lợi, Lê Thiện, Quốc Tuấn.

Năm nay việc tiêu thụ cây rau màu cũng thuận lợi hơn do có nhiều thương lái tới thu mua tại ruộng mang đi các tỉnh tiêu thụ. Bên cạnh đó, giá bán các loại cây rau màu cũng ổn định và tăng cao hơn so với vụ Đông năm 2017, đặc biệt vào dịp Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi vừa qua.

Thời điểm này, một số địa phương tiếp tục thu hoạch diện tích cây vụ Đông đã trồng, triển khai trồng cây rau màu vụ Xuân. Điều kiện thời tiết thuận lợi cho rau màu phát triển, chủ yếu là rau cải các loại, cải xoong, đậu tương, su hào, cải bắp...

TRUNG KIÊN  

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông