Huyện An Dương: Nhiều tập thể, cá nhân tập có thành tích thực hiện phong trào thi đua “Hai tốt” năm học 2020-2021 được biểu dương

08:46 18/11/2021

Sáng 17-11, UBND huyện An Dương tổ chức hội nghị kỷ niệm 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11; biểu dương phong trào thi đua Hai tốt năm học 2020-2021. Tới dự hội nghị có các đồng chí: Lê Anh Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố; Bùi Văn Kiệm, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; lãnh đạo huyện An Dương cùng đại diện các tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết nối tới 16 xã, thị trấn.
Các đồng chí: Lê Anh Quân- Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Trần Thị Quỳnh Trang- Bí thư Huyện ủy trao bằng công nhận Nhà giáo ưu tú và tặng hoa chúc mừng 2 nhà giáo ưu tú của huyện An Dương
Các đồng chí: Lê Anh Quân- Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Trần Thị Quỳnh Trang- Bí thư Huyện ủy trao bằng công nhận Nhà giáo ưu tú và tặng hoa chúc mừng 2 nhà giáo ưu tú của huyện An Dương

Trong những năm vừa qua Ngành Giáo dục-Đào tạo huyện nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào kết quả chung của ngành Giáo dục-đào tạo thành phố. 

Cùng với đó, phong trào thi đua “hai tốt” của huyện tiếp tục đạt được những kết quả đáng khích lệ. Theo đó, đến nay, toàn huyện An Dương có 41/50 trường đạt chuẩn quốc gia. Huyện phấn đấu đến hết năm 2023, 100% số trường mầm non, tiểu học và THCS đạt chuẩn quốc gia; đến năm 2025 xây dựng thành công mô hình trường học trọng điểm đối với 2 cấp học (Trung học cơ sở và Tiểu học).

Đồng chí Lê Anh Quân, Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố; Bùi Văn Kiệm, Giám đốc Sở Giao dục-Đào tạo thành phố trao Cờ và Bằng khen của UBND thành phố các tập thể có thành tích./.
Đồng chí Lê Anh Quân, Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố; Bùi Văn Kiệm, Giám đốc Sở Giao dục-Đào tạo thành phố trao Cờ và Bằng khen của UBND thành phố các tập thể có thành tích.

Chất lượng giáo dục và đào tạo ngày càng phát triển toàn diện, công tác phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi tiếp tục có nhiều đổi mới, tỷ lệ học sinh thi đỗ vào lớp 10 THPT công lập tăng đạt 79,83% trên số học sinh dự thi (tăng 9,2%), đạt 52,61% trên số học sinh lớp 9 (tăng 5,54%); điểm trung bình và thứ hạng tăng so với các năm học trước, trong đó điểm trung bình môn tiếng Anh xếp thứ 7 thành phố, một số trường THCS có điểm trung bình tăng vượt bậc như: Đặng Cương, Tân Tiến, Nam Sơn, An Hưng...

UBND huyện An Dương biểu dương giáo viên có thành tích xuất sắc trong năm học 2020-2021
UBND huyện An Dương biểu dương giáo viên có thành tích xuất sắc trong năm học 2020-2021

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Anh Quân- Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố chúc mừng những kết quả của thầy và trò huyện An Dương đạt được trong phong trào thi đua “hai tốt” năm học vừa qua.

Đồng chí nhấn mạnh, cùng với nỗ lực bảo đảm chất lượng dạy và học, các thầy cô giáo còn tích cực thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Anh Quân- Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP ghi nhận những kết quả đạt được trong phong trào ''hai tốt'' của huyện An Dương
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Anh Quân- Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP ghi nhận những kết quả đạt được trong phong trào "hai tốt" của huyện An Dương

Trong đó nổi bật là tỷ lệ học sinh thi đỗ vào THPT, thi đỗ vào các trường đại học đạt cao. Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng được phát huy tích cực, các thầy cô có nhiều sáng tạo trọng dạy và học trực tuyến. Số lượng học sinh đạt giải quốc gia, thành phố tăng cao…

Nhân dịp này, 2 nhà giáo vinh dự được tặng Danh hiệu nhà giáo ưu tú; 3 tập thể được UBND thành phố tặng Cờ thi đua xuất sắc; nhiều tập thể, cá nhân được nhận bằng khen, giấy khen của các cấp biểu dương khen thưởng. 

TRUNG KIÊN

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông