Huyện An Dương: Tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nhân lực trong lĩnh vực y tế

11:25 21/08/2019

Chiều 20-8, đồng chí Lê Khắc Nam,Ủy viên Ban Thường Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Trưởng Nhóm khảo sát số 2 của Tổ Kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, đối ngoại Tiểu ban Văn kiện Đại hội 16 thành phố khảo sát về lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát triển văn hóa-xã hội tại Huyện ủy An Dương. Làm việc với Nhóm khảo sát có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy An Dương cùng đại diện các phòng, ban trong huyện.

Sau gần 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội 15 Đảng bộ thành phố, Nghị quyết Đại hội 17 Đảng bộ huyện, huyện An Dương đạt được những kết quả nổi bật trên các lĩnh vực.

Các ngành kinh tế của huyện phát triển ổn định, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, có bước tăng trưởng. Đến năm 2019, có 10/13 chỉ tiêu về kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng đạt và vượt so với kế hoạch đại hội đề ra.

Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp, thủy sản năm 2019 ước đạt 968,64 tỷ đồng. Chương trình xây dựng nông thôn mới được tập trung cao, đến nay 15 xã hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Các hoạt động văn hóa thông tin, thể dục thể thao, phát thanh, bưu chính, y tế, giáo dục chất lượng ngày càng được nâng lên, cơ sở vật chất ngày càng được tăng cường đầu tư xây dựng, nâng cấp…

Đồng chí Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch UBND thành phố phát biểu tại cuộc khảo sát
Đồng chí Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch UBND thành phố phát biểu tại cuộc khảo sát

Sau khi nghe Huyện ủy An Dương báo cáo, đại diện các ngành phát biểu ý kiến, đồng chí Lê Khắc Nam- Phó Chủ tịch UBND TP đánh giá cao những kết quả huyện đạt được từ đầu nhiệm kỳ đại hội Đảng bộ thành phố đến nay.

Đồng chí cho rằng những năm gần đây, huyện An Dương có tốc độ đô thị hóa nhanh, là một trong những huyện đi đầu xây dựng nông thôn mới và tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, con vật nuôi gắn với làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Đây là những điều kiện thuận lợi để An Dương sớm trở thành quận trong tương lai của thành phố.

Đồng chí Phó chủ tịch UBND TP Lê Khắc Nam lưu ý, trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ tới, khi xây dựng các chỉ tiêu, huyện An Dương cần quan tâm tập trung cao đầu tư cơ sở vật chất và nhân lực cho lĩnh vực y tế; chú trọng ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ tiên tiến vào sản xuất; tiếp tục quan tâm hơn nữa tới hộ nghèo, người có công trên địa bàn huyện.

Bên cạnh đó, huyện An Dương cần làm tốt công tác quản lý các di tích lịch sử văn hóa gắn với phát triển du lịch văn hóa tâm linh. Huyện tăng cường quản lý trật tự xây dựng, bảo vệ nguồn nước sông Rế.

Trong quá trình phát triển đô thị huyện cần làm tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự, quốc phòng, an ninh để thu hút đầu tư góp phần phát triển kinh tế, xã hội.

Đối với các kiến nghị của huyện An Dương, Nhóm khảo sát sẽ tổng hợp báo cáo Tiểu ban Kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh thành phố.

TRUNG KIÊN

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích