Huyện An Lão kỷ niệm 30 năm tái lập huyện

20:33 07/08/2018

Sáng 7-8, huyện An Lão tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 30 năm tái lập (8-8-1988/8-82018). Đến dự có các đồng chí: Lê Văn Thành - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP; Nguyễn Hoàng Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp; Nguyễn Thị Nghĩa – Phó bí thư thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng; Nguyễn Văn Tùng – Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.

Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành trao bức trướng tặng huyện An Lão

Cùng dự có các đồng chí là Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, thường trực HĐND – UBND – UBMTTQVN TP; đại diện Mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn; đại diện lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ...

Là địa danh cổ có bề dày truyền thống lịch sử văn hóa, trải qua biến đổi của thời gian, địa giới hành chính của huyện An Lão có nhiều thay đổi. Từ năm 1969, An Lão sáp nhập với Kiến Thụy thành huyện An Thụy, từ năm 1980 An Lão tách khỏi An Thụy và cùng với Kiến An thành huyện Kiến An. Ngày 6-6-1988, Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) ra Quyết định số 100/QĐ-HĐBT quyết định tách huyện An Lão khỏi Kiến An với địa giới hành chính như ngày nay. Từ đó, huyện An Lão lấy ngày công bố Quyết định 100/QĐ-HĐBT (8-8-1988) là ngày kỷ niệm tái lập huyện.

Các đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa và Nguyễn Văn Tùng trao bằng khen tặng các tập thể và cá nhân xuất sắc.

30 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ-chính quyền, các tầng lớp nhân dân trong huyện đã kế thừa và phát huy truyền thống núi Voi bất khuất, với tinh thần sáng tạo và ý chí tự lực, tự cường, vượt qua mọi khó khăn thử thách, đạt kết quả toàn diện trên mọi lĩnh vực. Tăng trưởng kinh tế đạt bình quân trên 15%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp xây dựng và dịch vụ, giảm nông nghiệp; công tác xây dựng Đảng được quan tâm chú trọng, văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, quốc phòng an ninh được giữ vững…

Đồng chí Vũ Duy Tùng - Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện trao giấy khen cho các tập thể xuất sắc

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Văn Thành đánh giá cao những kết quả tích cực mà huyện An Lão đã đạt được trong 30 năm qua. Đồng chí tin tưởng rằng, phát huy truyền thống anh hùng, với tinh thần đoàn kết, năng động sáng tạo và quyết tâm cao, Đảng bộ - Chính quyền, quân và dân huyện sẽ vượt qua mọi khó khăn thách thức, xây dựng quê hương ngày càng văn minh giàu đẹp.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Lê Văn Thành trao tặng bức trướng của Thành ủy – HĐND – UBND – UBMTTQVN TP với nội dung: “Đảng bộ, Chính quyền, quân và dân huyện An Lão, đoàn kết, sáng tạo, phát huy tiềm năng lợi thế, xây dựng huyện văn minh, giàu đẹp”. Nhân dịp này, nhiều tập thể và cá nhân được nhận Bằng khen của UBND TP và giấy khen của UBND huyện An Lão.

                                                                                      LMT

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông