Huyện An Lão phát động phong trào thi đua năm 2019

17:16 21/01/2019

Sáng 21-1, Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ VN huyện An Lão tổ chức Lễ kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3-2, tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2018 và phát động phong trào thi đua năm 2019. Tới dự hội nghị có Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Ban quản lý Khu kinh tế thành phố Phạm Văn Mợi; Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện An Lão Vũ Duy Tùng, Phó bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện Phan Văn Điều…

Năm 2018, huyện An Lão cơ bản hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tổng thu ngân sách đạt 745,3 tỷ đồng. Trong đó thu cân đối ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 193,6 tỷ đồng, bằng 107,9% kế hoạch thành phố giao, tăng 21,45% so với cùng kỳ năm 2017. Huyện cũng đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn, làm tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định.

Năm 2018, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng, phát động phong trào thi đua yêu nước, phát hiện bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến. Trong đó quan tâm công tác khen thưởng kịp thời đối với những người lao động trực tiếp trong các doanh nghiệp, nông dân sản xuất giỏi…

UVBTV Thành ủy, Trưởng ban Ban quản lý Khu kinh tế thành phố Phạm Văn Mợi trao Bằng khen của Chủ tịch UBND TP tặng nhân dân và cán bộ huyện An Lão

Kết quả trong năm 2018, Huyện ủy đã tổ chức bình xét, công nhận 63/64 chi Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 13 chi Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chủ tịch UBND TP tặng 4 Cờ thi đua, tặng 10 danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, 1 Bằng khen cho 1 tập thể, 4 hộ gia đình, 16 cá nhân đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm. Ngành Giáo dục Đào tạo huyện được Chủ tịch UBND TP tặng 3 Cờ thi đua, 9 tập thể được tặng danh hiệu “tập thể lao động xuất sắc”…

Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen cho 149 tập thể, 334 cá nhân tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và 12 hộ cá nhân sản xuất kinh doanh giỏi…

Trưởng các khối thi đua ký giao ước thi đua năm 2019

Sang năm 2019, để phong trào thi đua và công tác khen thưởng thực sự phát huy hiệu quả, huyện An Lão đề các giải pháp trọng tâm như: Tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo, đề cao vai trò, tầm quan trọng của công tác thi đua khen thưởng trong tình hình mới, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là tiêu chí đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên. Duy trì và tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua, lồng ghép các phong trào thi đua với các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn; phát hiện xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, nhân tố mới trong từng lĩnh vực để nêu gương học tập. Chú trọng khen thưởng đột xuất, các cá nhân tập thể lao động trực tiếp, nhất là các mô hình mới về chuyển dịch cơ cấu kinh tế và xây dựng nông thôn mới…

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân đã vinh dự nhận Bằng khen, Cờ thi đua, Giấy khen do Chủ tịch UBND TP và Chủ tịch UBND huyện trao tặng vì thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2018. Hội nghị đã tổ chức các khối của huyện ký giao ước thi đua năm 2019.

Bùi Hạnh

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông