Huyện Cát Hải: Chuẩn bị các phương án để khách du lịch vãng lai bỏ phiếu

21:07 01/04/2021

Sáng 31-3, đồng chí Đỗ Đức Hòa- Chủ tịch Hội nông dân thành phố- Phó trưởng đoàn kiểm tra, giám sát số 13 kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử và giám sát ngày bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026 tại huyện Cát Hải. Cùng đi có đại diện một số sở, ngành liên quan.

Theo UBND huyện Cát Hải, đến nay công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được triển khai kịp thời, đúng theo kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên.

UBND huyện Cát Hải thành lập 7 Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026; thành lập 53 tổ bầu cử tại 53 khu vực bỏ phiếu. Huyện hoàn thành hiệp thương lần thứ 2 thông qua danh sách sơ bộ 60 đại biểu ứng cử đại biểu HĐND huyện, bảo đảm cơ cấu, thành phần theo đúng hướng dẫn.

Cơ sở vật chất và thiết bị, phương tiện phục vụ cuộc bầu cử được huyện chỉ đạo rà soát kỹ lưỡng, kịp thời bổ sung kinh phí, cơ sở vật chất các khu vực bỏ phiếu còn thiếu. Công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, phương án bảo đảm phòng, chống dịch COVID-19 được huyện tập trung cao.

01-	Đoàn kiểm tra, giám sát số 13 kiểm tra công tác tuyên truyền, khánh tiết tại thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải phục vụ ngày bầu cử 23-5 tới.
Đoàn kiểm tra, giám sát số 13 kiểm tra công tác tuyên truyền, khánh tiết tại thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải phục vụ ngày bầu cử 23-5 tới.

Việc tuyên truyền, cổ động trực quan, trang trí khánh tiết được thực hiện kịp thời, tạo khí thế phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân địa phương. Đến thời điểm này, Uỷ ban bầu cử huyện và Uỷ ban bầu cử 12 xã (thị trấn) chưa nhận được đơn thư khiếu nại liên quan đến công tác bầu cử.    

Tại buổi kiểm tra, đoàn kiểm tra đánh giá cao tinh thần chuẩn bị các nội dung cho công tác bầu cử của huyện Cát Hải theo chỉ đúng chỉ đạo của thành phố.

Đoàn kiểm tra cũng đề nghị huyện Cát Hải cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, trang trí khánh tiết; tăng cường nắm bắt thông tin, tâm tư nguyện vọng của cử tri, qua đó làm tốt công tác tư tưởng, bảo đảm an ninh trật tự.

Với đặc thù là địa phương du lịch, đợt bầu cử diễn ra vào thời điểm du khách đến với Cát Bà tăng cao, huyện cũng cần chú trọng chuẩn bị các kịch bản, phương án cụ thể bảo đảm phòng chống dịch COVID-19 trong bầu cử; chuẩn bị phương án để các cử tri vãng lai có thể bỏ phiếu bầu.

Trước đó, đoàn kiểm tra số 13 đã kiểm tra công tác bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 tại thị trấn Cát Bà/.

TRUNG KIÊN   

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông