Huyện Kiến Thụy tổ chức Lễ kỷ niệm 481 năm ngày mất của Thái tổ Mạc Đăng Dung

10:45 19/09/2022

Sáng 17-9 (ngày 22-8 âm lịch), Lễ kỷ niệm 481 năm ngày mất của Thái tổ Mạc Đăng Dung được long trọng tổ chức tại Khu tưởng niệm Vương triều Mạc (thông Đường Thắng, xã Ngũ Đoan, huyện Kiến Thụy). Tới dự có đồng chí Đặng Bá Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ngành và địa phương cùng đông đảo du khách, con cháu Mạc tộc.
Đồng chí Đặng Bá Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy dâng hương tại Thái Miếu (Khu tưởng niệm Vương triều nhà Mạc)
Nghi lễ trao thanh Long đao có niên đại hơn 400 năm, gắn liền với thân thế sự nghiệp, uy quyền của Mạc Thái Tổ
Tiết mục trống trận chào mừng lễ hội
Các đại biểu tham dự lễ hội

Sau 2 năm ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, năm nay, lễ kỷ niệm ngày mất của Thái tổ Mạc Đăng Dung được tổ chức hết sức trang trọng, đầy đủ các nghi lễ, được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng với hàng nghìn du khách, con cháu dòng họ Mạc và người dân địa phương đến tham quan, chiêm bái, dâng hương, bày tỏ lòng thành kính, tri ân bậc tiền nhân có có nhiều công lao, đóng góp cho dân tộc.

Thái tổ Mạc Đăng Dung sinh ngày 23-11-1483, mất ngày 22-8-1541 tại làng Cổ Trai, huyện Nghi Dương, phủ Kinh Môn, trấn Hải Dương (tức làng Cổ Trai, xã Ngũ Đoan, huyện Kiến Thụy ngày nay). Vào đầu thế kỷ 16, triều chính rối ren, giặc giã nổi lên khắp nơi, trăm họ không yên, lầm than cực khổ. Trước sứ mệnh của lịch sử, trước xã tắc giang sơn, Mạc Đăng Dung từ Cổ Trai đem quân về kinh đô dẹp loạn. Ngày 15-6 năm Đinh Hợi (1527), ông lên ngôi Vua, lấy niên hiệu là Minh Đức. Đến năm 1529, ông nhường ngôi cho con cả là Mạc Đăng Doanh - tức Mạc Thái Tông và lui về làm Thái thượng hoàng.

Vở chèo “Lễ đăng quang của Mạc Thái Tổ” 
Mặc dù trời mưa to nhưng đông đảo du khách cùng con cháu gốc Mạc tộc đã đến từ sớm để dâng hương tưởng nhớ Thái tổ Mạc Đăng Dung

Tuy thời gian trị vì ngắn nhưng có thể khẳng định: “Thái tổ Mạc Đăng Dung bằng tài trí văn võ song toàn, dùng võ công định đoạt thiên hạ, dùng nhân đức để trị quốc an dân, lấy văn giáo để rèn luyện nhân tài, lấy tư duy đổi mới để phát triển nông, công, thương, tín, xây dựng một xã hội đất nước giàu mạnh, ấm no”, công lao của Thái Tổ Mạc Đăng Dung và Vương triều Nhà Mạc đối với tiến trình dựng nước và giữ nước của dân tộc ta là vô cùng to lớn.

 Lễ hội kỷ niệm 481 năm ngày mất của Thái tổ Mạc Đăng Dung là một sự kiện văn hóa nhằm ôn lại, tôn vinh thân thế sự nghiệp, những đóng góp to lớn của Mạc Thái Tổ và Vương triều Mạc trong lịch sử dân tộc. Đồng thời đây cũng là dịp để quảng bá hình ảnh di tích Khu tưởng niệm Vương triều Mạc - nơi lưu giữ thanh Long đao thời Mạc có niên đại hơn 400 năm (một trong ba Bảo vật Quốc gia của huyện) và phát huy những nét văn hóa độc đáo, những lễ hội tâm linh của vùng đất Dương Kinh xưa.

TÚ QUYÊN

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông