Huyện Tiên Lãng 19 xã, thị trấn không phát sinh ổ dịch tả lợn châu Phi

15:56 19/08/2019

Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tiên Lãng, từ ngày có ca bệnh cuối cùng (ngày mồng 4-5) đến ngày 15-8, toàn huyện có 19 xã, thị trấn không phát sinh ổ dịch tả lợn châu Phi mới.

Hiện còn 2 xã là Tiên Minh và xã Bắc Hưng vẫn xảy ra dịch tả lợn châu Phi, huyện Tiên Lãng tiếp tục chỉ đạo các xã thực hiện tốt công tác phòng, trừ, tiêu độc, khử trùng theo dõi chặt chẽ diễn biến của đàn lợn hiện có tại địa phương.

Như vậy tới thời điểm này, tổng đàn lợn của huyện Tiên Lãng còn 9.032 con, bằng 11,5% so với cùng kỳ năm 2018 (số liệu tính đến ngày 10-8). Trong đó 837 lợn nái, còn lại là lợn thịt và lợn con.

Nhiều xã, số lợn nái hầu như không còn, chỉ còn từ 1-10 con nên khó khăn cho việc tái đàn lợn sau này. Tổng số lợn mắc dịch tả lợn châu Phi phải tiêu hủy là 38.468 con với tổng trọng lượng 1.761.036 kg. 

TRUNG KIÊN

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông