Huyện Tiên Lãng 4 xã phải bầu lại Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố nhiệm kỳ 2019-2022

21:02 30/09/2019

UBND huyện Tiên Lãng vừa tổng kết công tác bầu cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2019-2022; rút kinh nghiệm những vấn đề đặt ra cần khắc phục.

Toàn huyện Tiên Lãng có 203 thôn, tổ dân phố (195 thôn và 8 tổ dân phố). Năm 2019 thực hiện Đề án sáp nhập 3 thôn (Thôn 1, Thôn 2, Thôn 3 thuộc xã Hùng Thắng) nên còn lại 200 thôn, tổ dân phố. Công tác bầu cử Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố nhiệm kỳ 2019-2021 trên địa bàn huyện Tiên Lãng được diễn ra trong 1 ngày, thực hiện đúng quy trình, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch với kết quả khá toàn diện so với nhiệm kỳ 2016-2019.

Trong đó tỷ lệ đảng viên là Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố tăng 2,4%, tỷ lệ tái cử tăng 5,5%, tỷ lệ tốt nghiệp THPT tăng 7,1%,  số thôn phải bầu cử lại giảm 4 thôn.

Tuy nhiên, công tác giới thiệu người ứng cử phục vụ cho cuộc bầu cử ở một số địa phương còn lúng túng, chưa bảo đảm yêu cầu đề ra; một số địa phương gặp khó khăn trong việc giới thiệu người ra ứng cử.

Một số đơn vị vẫn phát sinh đơn thư khiếu kiện liên quan đến người ứng cử, công tác tổ chức thực hiện bầu cử; kết quả bầu cử ở 6 thôn (4 xã) chưa có người trúng cử, phải tổ chức bầu cử lại, kết quả bầu cử lại mới có 3 thôn tại 2 xã có người trúng cử, còn lại 3 thôn chưa có người trúng cử, phải chỉ định. Hiện còn thôn Trung Hưng, xã Đông Hưng vẫn chưa giải quyết xong đơn tố cáo về bầu cử…

PV

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông