Huyện Tiên Lãng Biểu dương 12 tổ chức Đảng, 138 đảng viên tiểu biểu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

09:25 25/01/2021

Huyện Tiên Lãng vừa tổ chức Lễ truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”; tổng kết công tác xây dựng Đảng và phong trào thi đua yêu nước năm 2020; biểu dương, khen thưởng tổ chức Đảng, đảng viên tiêu biểu 5 năm (2016-2020); phát động phong trào thi đua, giao chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021 tới các ngành, địa phương, đơn vị. Đồng chí Nguyễn Đình Chuyến Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tới dự.
  • Truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước tặng 4 “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” 
  • Năm 2021, huyện Tiên Lãng phát động phong trào thi đua tới các địa phương, đơn vị thực hiện có hiệu quả chủ đề năm “Tăng cường công tác quản ý đất đai, tài chính; đẩy mạnh cải cách hành chính và xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu” gắn với thực hiện có hiệu quả cao 15 nhóm chỉ tiêu chủ yếu.

  • Trong đó phấn đấu tổng giá trị các ngành kinh tế trên địa bàn đạt 12.700 tỷ đồng; tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm đạt 18.260 ha; tổng mức đầu tư xây dựng cơ bản qua ngân sách đạt 550 tỷ đồng; phấn đấu đạt huyện nông thôn mới; tạo việc làm mới cho 4.000 lao động; cố 90% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

    Công tác xây dựng Đảng của huyện Tiên Lãng trong năm 2020 được triển khai đồng bộ, toàn diện, cơ bản hoàn thành theo chương trình kế hoạch đề ra.

  • Huyện tổ chức thành công đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 và địa hội chi, đảng bộ cơ sở, Đại hội đại biểu huyện nhiệm kỳ 2020-2025. Toàn huyện có 40 đơn vị, chiếm 88,88% tổng số đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ; 10 đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; không có đơn vị không hoàn thành nhiệm vụ.

  • Đồng chí Nguyễn Đình Chuyến, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và đồng chí Nguyễn Thị Mai Phương, bí thư Huyện ủy Tiên Lãng trao bằng truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho thân nhân các gia đình./.
     Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Nguyễn Đình Chuyến và Bí thư Huyện ủy Tiên Lãng Nguyễn Thị Mai Phương trao Bằng truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” tới thân nhân các gia đình. 
    Toàn huyện có 5.334 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; 1.013 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nhiều tập thể, cá nhân được các cấp biểu dương khen thưởng…

    Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được các cấp biểu dương, khen thưởng.

    Trước đó, tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Nguyễn Đình Chuyến, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra thành ủy và đồng chí Nguyễn thị Mai Phương, Bí thư Huyện ủy Tiên Lãng trao Bằng truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” tới thân nhân 4 Mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn huyện gồm các mẹ: Nguyễn Thị Chụt ở xã Khởi Nghĩa; Nguyên Thị Kích ở xã Hùng Thắng; Ngô Thị Đọn, Lưu Thị  Sắn ở xã Tiên Thắng (huyện Tiên Lãng)./. 

  • TRUNG KIÊN 
Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông