Huyện Tiên Lãng huy động xã hội hóa gần 1,8 tỷ đồng phòng chống dịch

20:13 06/04/2020

Chiều 6-4, đồng chí Lê Khắc Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND TP làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Tiên Lãng và kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại trạm kiểm soát dịch bệnh cầu Khuể.

Theo Ban Thường vụ Huyện ủy Tiên Lãng, từ khi thành lập đến nay, các tổ công tác cùng 4 trạm, chốt cấp huyện, 55 cấp xã và 149 cấp thôn trên địa bàn đã phát huy hiệu quả cao phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Thực hiện sự chỉ đạo của thành phố, trong 2 ngày 5 và 6-4, huyện Tiên Lãng cấp giấy được phép ra khỏi thành phố đối với 4 trường hợp.

Phó chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh tại trạm kiểm soát cầu Khuể.
Phó chủ tịch UBND TP Lê Khắc Nam kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh tại trạm kiểm soát cầu Khuể

Từ ngày 3 đến 6-4, huyện Tiên Lãng đề xuất thành phố đưa đi cách ly tập trung 30 trong số 43 trường hợp đi về từ vùng có dịch; xử phạt 22 trường hợp (trong đó 19 không đeo khẩu trang, 2 đăng tải thông tin không chính xác trên mạng xã hội, 1 khai báo y tế không trung thực).

Về công tác vận động xã hội hóa phòng chống dịch bệnh, đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tiên Lãng tiếp nhận hơn 500 triệu đồng, các xã tiếp nhận hơn 1,2 tỷ đồng ủng hộ của các cá nhân, tổ chức cùng lượng lớn lương thực, thực phẩm, khẩu trang, thiết bị y tế…

Qua kiểm tra thực địa và nghe báo cáo, đồng chí Lê Khắc Nam- Phó Chủ tịch UBND TP ghi nhận, biểu dương huyện Tiên Lãng nghiêm túc, chủ động, quyết liệt triển khai thực hiện chỉ đạo của trung ương, thành phố phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

 Phó chủ tịch UBND TP yêu cầu huyện Tiên Lãng tiếp tục tập trung cao công tác tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức của người dân, tránh tâm lý chủ quan. Tăng cường kiểm tra các chợ, điểm vui chơi, giải trí…, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm quy định đóng cửa tạm thời của thành phố.

Phó chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam khen thưởng huyện Tiên Lãng
Phó chủ tịch UBND TP Lê Khắc Nam khen thưởng huyện Tiên Lãng

Các tổ công tác tiếp tục rà soát, kiểm tra từng gia đình xem khai báo y tế có trung thực hay không. Rà soát các trường hợp thuộc diện được hỗ trợ theo quy định bảo đảm chính xác, sớm báo cáo UBND TP.

Trước mắt, xem xét hỗ trợ lương thực, thực phẩm thiết yếu các gia đình khó khăn trên địa bàn. Đồng chí Lê Khắc Nam- Phó Chủ tịch UBND TP thay mặt Thành ủy, UBND TP khen thưởng, trao tặng huyện Tiên Lãng 100 triệu đồng vì thành tích xuất sắc trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

TRUNG KIÊN

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích