Huyện Tiên Lãng: Khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2022

16:15 29/11/2021

Trong các ngày từ 22 đến 28-11, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Tiên Lãng tổ chức khám tuyển sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân năm 2022.
806 thanh niên của 21 xã, thị trấn trên địa bàn huyện tham gia khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2022

Trong đợt khám tuyển lần này, huyện Tiên Lãng đã phát lệnh 806 thanh niên của 21 xã, thị trấn. Đây là những thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, đã qua vòng khám sơ tuyển tại các xã, thị trấn; có phẩm chất đạo đức tốt, lý lịch rõ ràng. Để công tác khám tuyển nhanh gọn, khách quan, theo đúng quy định, và đạt chất lượng, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã bố trí đầy đủ các phòng khám, phân công lực lượng bảo vệ và hỗ trợ các phòng khám theo đúng quy định.

Thời điểm khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2022 diễn ra trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn huyện diễn biến khá phức tạp, nhưng với quyết tâm đảm bảo 100% quân số theo chỉ tiêu trên giao. Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện đã chỉ đạo Hội đồng nghĩa vụ quân sự các xã, thị trấn làm tốt công tác tuyên truyền về luật nghĩa vụ quân sự, nắm bắt tư tưởng, kịp thời động viên thanh niên thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự.

Trong quá trình khám tuyển, địa phương thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19.  Sau khi có kết quả khám tuyển, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện chỉ đạo các xã, thị trấn sẽ tổ chức lập hồ sơ, chốt danh sách, động viên thanh niên trúng tuyển, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã, thị trấn, chính quyền, các ban, ngành đoàn thể ở các địa phương quản lý tốt số thanh niên đã trúng tuyển sẵn sàng lên đường nhập ngũ; phối hợp cùng các địa phương, thâm nhập “3 gặp, 4 biết”, bảo đảm công bằng, công khai, đúng luật, góp phần giao đủ quân số theo chỉ tiêu giao quân năm 2022.

TRUNG KIÊN

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông