Huyện Tiên Lãng: Phối hợp chặt chẽ bảo vệ biển

14:52 15/10/2016

 

Các lực lượng Công an, DQTV, Kiểm lâm, Cảnh sát PCCC, BĐBP huyện Tiên Lãng họp cùng đoàn kiểm tra liên Bộ
Các lực lượng Công an, DQTV, Kiểm lâm, Cảnh sát PCCC, BĐBP huyện Tiên Lãng họp cùng đoàn kiểm tra liên Bộ

Hiếm có nơi đâu, sự phối hợp giữa các lực lượng Công an, Bộ đội biên phòng (BĐBP), Cảnh sát PCCC, Dân quân tự vệ (DQTV) và Kiểm lâm lại đồng bộ, nhịp nhàng như huyện Tiên Lãng. Thời gian qua, ngay khi Nghị định 133 của Chính phủ có hiệu lực lại càng tạo điều kiện cho các lực lượng phối hợp của huyện thắt chặt quan hệ hỗ trợ lẫn nhau, làm tốt nhiệm vụ bảo đảm ANTT ở cơ sở cũng như bảo vệ biên giới biển, đảo, bảo vệ và phòng, chống cháy rừng. Nhờ đó nhân dân có thể yên tâm lao động, sản xuất, chính quyền địa phương có điều kiện để sẵn sàng khai thác mọi tiềm năng lợi thế, đẩy mạnh thu hút đầu tư, phục vụ đắc lực cho công cuộc phát triển KT-XH địa phương

Trao đổi với PV Báo ANHP, trung tá Ngô Thanh Tuấn, Phó trưởng CAH Tiên Lãng chia sẻ: “Trước khi Nghị định 133 của Chính phủ có hiệu lực, các lực lượng phối hợp của huyện Tiên Lãng và các xã, thị trấn vẫn thực hiện nghiêm túc Quy chế phối hợp theo Nghị định 74 của Chính phủ. Tuy nhiên sự phối hợp này từ trước tới nay chỉ xuất phát khi có vụ việc chứ chưa bài bản. Mặt khác, huyện Tiên Lãng còn có vị trí địa lý đặc thù với 21km đường bờ biển và được 2 con sông Văn Úc, Thái Bình bao quanh, có trên 3km quốc lộ 10 chạy qua và khoảng 1.500 ha rừng ngập mặn bảo vệ vững chắc tuyến đê biển. Do đó, tuyến biên giới biển Tiên Lãng luôn được xác định là địa bàn trọng điểm về an ninh quốc phòng và nằm trong hướng phòng thủ của Quân khu 3 và thành phố.”

Xuất phát từ thực tế trên, theo trung tá Tuấn, sự ra đời của Nghị định 133 đã tạo bước đà để công tác phối hợp giữa các lực lượng không chỉ đi vào chiều sâu, nề nếp, quy củ hơn mà còn nâng cao nhận thức cho các đơn vị về trách nhiệm phối hợp bảo đảm ANCT, TTATXH, bảo vệ biên giới, biển, đảo, phòng, chống cháy rừng trên địa bàn. Đơn cử như Ban công an các xã, Ban CHQS xã trên địa bàn huyện Tiên Lãng vẫn thường xuyên phối hợp với nhau trong việc xây dựng và triển khai kế hoạch đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, TNXH, riêng năm 2016 đã trao đổi 138 tin có giá trị về tình hình ANTT, hoạt động của các đối tượng hình sự và TNXH.

Nghị định số 133/2015/NĐ-CP ban hành ngày 28-12-2015 của Chính phủ quy định về phối hợp của Dân quân tự vệ với các lực lượng trong hoạt động bảo vệ biên giới, biển, đảo; bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở; bảo vệ và phòng, chống cháy rừng chính thức có hiệu lực từ ngày 15-2-2016

 

 

 

 

Cùng với đó, CAX, Quân sự xã cùng kịp thời giải quyết nhiều vụ xô xát, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân. Đến những ngày lễ tết và các dịp lễ trọng đại của đất nước, địa phương, lực lượng DQTV xã lại khẩn trương bố trí các tiểu đội kết hợp cùng CAX tuần tra, khép kín địa bàn, tổ chức 968 buổi tuần tra giữa 2 lực lượng với hơn 7.000 lượt Công an viên và DQTV tham gia, tiêu biểu như các xã: Quang Phục, Kiến Thiết, Vinh Quang, Tiên Hưng…

Nhiều mô hình sáng tạo với cách làm hay, phong phú đã thể hiện được sức mạnh tổng hợp của toàn dân tham gia cùng các lực lượng phối hợp trong bảo vệ ANTQ, giữ gìn TTATXH, tiêu biểu như mô hình “Làng văn hóa 5 không” của xã Tự Cường; “Thôn không tội phạm ma túy” của xã Bắc Hưng, “Liên kết bảo đảm ANTT 3 xã Quốc lộ 10”, hay “Liên kết bảo đảm ANTT giữa đồn Biên phòng Vinh Quang và 4 xã biên giới biển” được các cấp ghi nhận, đánh giá cao…

Hướng dẫn Lực lượng Dân quân tự vệ xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng kiểm tra kiến thức chuyên môn
Hướng dẫn Lực lượng Dân quân tự vệ xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng kiểm tra kiến thức chuyên môn

Bên cạnh công tác bảo đảm ANTT, công tác bảo vệ rừng ngập mặn cũng được quan tâm chú trọng. Kiểm lâm khu vực đã phối hợp với các lực lượng tại cơ sở tiến hành tuyên truyền lưu động cũng như tiến hành nhiều đợt tuần tra giải quyết tranh chấp rừng ngập mặn, phòng chống cháy rừng với phương châm 4 “tại chỗ”. Bên cạnh đó, lực lượng CAX phối hợp với DQTV, tổ bảo vệ rừng thường xuyên duy trì tuần tra, ngăn chặn được săn bắt động vật, chặt phá rừng phòng hộ. Vì vậy trong năm 2016, rừng ngập mặn trên địa bàn huyện Tiên Lãng đảm bảo duy trì và phát triển, hạn chế thiên tai, bảo vệ vững chắc tuyến đê biển trước mùa mưa bão.

Huyện Tiên Lãng phối hợp trồng rừng chắn sóng, rừng ngập mặn
Huyện Tiên Lãng phối hợp trồng rừng chắn sóng, rừng ngập mặn

Giới thiệu với chúng tôi một cơ sở điển hình làm tốt công tác phối hợp giữa các lực lượng, trung tá Ngô Thanh Tuấn lập tức nhắc đến xã Vinh Quang. Đây là nơi có vị trí quan trọng trong hướng phòng thủ quốc phòng của huyện Tiên Lãng, địa thế có 2 mặt giáp sông, giáp biển, trong đó xã có 6,2km đê biển III và hơn 459 ha rừng phòng hộ ven sông, ven biển.

Ông Phạm Đăng Hoãn, Chủ tịch UBND xã Vinh Quang phấn khởi cho hay: “Xác định xã có vị trí quan trọng trong tuyến phòng thủ ven biển của huyện Tiên Lãng nên những năm qua, UBND xã đã tập trung chỉ đạo 2 lực lượng tại chỗ của địa phương là CAX và lực lượng DQTV, những người trông coi bảo vệ rừng của xã phối hợp với đồn biên phòng Vinh Quang, lực lượng Cảnh sát PCCC đơn vị số 10 đóng tại địa bàn huyện Tiên Lãng, Kiểm lâm làm tốt công tác tuyên truyền, tuần tra, bảo vệ ngăn chặn xử lý các hành vi gây hủy hoại môi trường sinh thái rừng, săn bắn các loại chim trong rừng, đàn chim di cư, không để xảy ra cháy rừng, chặt phá rừng gây rối mất trật tự. Qua đó góp phần vào việc giữ gìn TTATXH của xã Vinh Quang nói riêng và huyện Tiên Lãng nói chung, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế của địa phương.”

Thu Ninh


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông