Huyện ủy Tiên Lãng: Bổ sung 6 đồng chí tham gia BCH Đảng bộ huyện

15:40 20/12/2019

Sáng 13-12, Huyện ủy Tiên Lãng tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2019, xây dựng Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2019. Đồng chí Lê Khắc Nam – Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.
6 đồng chí được bổ sung tham gia Ban chấp hành Đảng bộ huyện Tiên Lãng, nhiệm kỳ 2016-2021
6 đồng chí được bổ sung tham gia Ban chấp hành Đảng bộ huyện Tiên Lãng, nhiệm kỳ 2016-2021

Tại hội nghị, thay mặt Ban thường vụ Thành ủy, đồng chí Lê Khắc Nam- Phó Chủ tịch UBND TP trao Quyết định chỉ định bổ sung tham gia BCH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2016 -2021 đối với 6 đồng chí: Lê Toàn Thắng – Phó trưởng ban tổ chức huyện ủy, Phạm Văn Giang – Trưởng phòng tài chính kế hoạch, Đinh Văn Nhanh – Phó trưởng ban tổ chức huyện ủy, Phạm Văn Nho – Bí thư đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tiên Thắng, Cao Văn Rôi – Trưởng phòng giáo dục huyện, Mai Đàm Thanh Vân – Bí thư Huyện đoàn.

Năm 2019, dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy – HĐND – UBND – UBMTTQVN huyện, cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện đã thực hiện khá toàn diện các nhiệm vụ, chỉ tiêu Nghị Quyết số 11 của BCH Đảng bộ huyện đã đề ra.

Đã có 11/12 chỉ tiêu được hoàn thành và hoàn thành vượt mức đã đề ra
Trong nhiệm kỳ 2016- 2021, đã có 11/12 chỉ tiêu được hoàn thành và hoàn thành vượt mức đã đề ra

Đã có 11/12 chỉ tiêu được hoàn thành và hoàn thành vượt mức đã đề ra. Trong năm qua, đã có 2 chi bộ trực thuộc Huyện ủy và đảng ủy cơ sở được thành lập, chuyển giao tổ chức đảng Chi cục thuế và kho bạc nhà nước về Đảng bộ khối các cơ quan TP, thành lập Đảng bộ Trung tâm y tế huyện. Đã kết nạp mới 156 đảng viên, công nhận đảng chính thức cho 176 đảng viên.

Năm 2019, tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt trên 1.166 tỷ đồng, vượt kế hoạch 4,73%. Tổng chi là trên 1.101 tỷ đồng, bằng 99% kế hoạch.  Huyện đã hoàn thành 5/9 tiêu chí NTM, 9 xã đăng ký về đích NTM năm 2019 đã cơ bản đạt 19/19 tiêu chí.

Tình hình an ninh trật tự được giữ vững. Bên cạnh đó, tỷ lệ sinh con thứ 3 còn cao, công tác giải phóng mặt bằng những Dự án trọng điểm còn hạn chế, các vụ việc khiếu kiện kéo dài nhiều năm chưa giải quyết dứt điểm….là những hạn chế huyện cần khắc phục trong những năm tiếp theo.

Năm 2020, Huyện ủy tiếp tục đề ra 9 nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện thắng lợi và toàn diện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 28 đã đề ra.    

Đồng chí Lê Khắc Nam- Phó Chủ tịch UBND TP đề nghị huyện tập trung cao cho nhân dân vui tết, đón xuân bảo đảm vui tươi, an toàn, lành mạnh
Đồng chí Lê Khắc Nam- Phó Chủ tịch UBND TP đề nghị huyện tập trung cao cho nhân dân vui tết, đón xuân 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Khắc Nam- Phó Chủ tịch UBND TP đánh giá cao những kết quả huyện Tiên Lãng đạt được trong năm 2019, nhất trí cao với những chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2020 của huyện.

Phó chủ tịch cũng đề nghị trước mắt huyện cần tập trung cao cho nhân dân vui tết, đón xuân bảo đảm vui tươi, an toàn, lành mạnh; tập trung cao cho công tác xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, tạo diện mạo mới cho làng quê; xây dựng các chỉ tiêu cao hơn; tập trung tốt hơn cho lĩnh vực văn hóa xã hội, an sinh xã hội; tăng cường hơn nữa công tác an ninh trật tự tại các địa phương; đồng thời rà soát, bổ sung quy hoạch công tác cán bộ chuẩn bị nhân sự tiến tới đại hội đảng bộ các cấp sắp tới./.

TRUNG KIÊN

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông