Huyện ủy Tiên Lãng: Quán triệt Nghị quyết Trung ương 7

08:29 17/07/2018

Sáng 16-7, tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, Huyện ủy Tiên Lãng tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa 12 của Đảng.

Dự hội nghị có đại diện Ban Tuyên giáo Thành ủy, đồng chí Trần Đình Vịnh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo các cơ quan ban ngành, đoàn thể, bí thư, phó bí thư chi đảng bộ cơ sở, lãnh đạo chủ chốt các xã, thị trấn.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Trần Đình Vịnh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện thông tin một số kết quả, tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm trên các mặt kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, công tác cán bộ, kết quả bước đầu thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, một số hoạt động hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày quân và dân Tiên Lãng anh dũng phá càn thắng lợi.

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện nêu rõ, các Nghị quyết hội Trung ương 7 khóa 12 của Đảng có vị trí, ý nghĩa hết sức quan trọng về công tác cán bộ, cải cách chính sách tiền lương và cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, do đó, các đại biểu cần nghiêm túc học tập, tập trung lắng nghe, nghiên cứu tài liệu, tiếp thu các nội dung, góp phần triển khai hiệu quả, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Tại hội nghị, đồng chí Đỗ Thanh Bình, Trưởng phòng Tuyên truyền, báo chí xuất bản, Ban Tuyên giáo Thành ủy quán triệt nội dung cốt lõi của 3 Nghị quyết hội nghị Trung ương 7 gồm, gồm Nghị quyết số 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

PV

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông