Huyện ủy Vĩnh Bảo: Khai trừ, cách chức 4 đảng viên do vi phạm pháp luật

11:50 09/11/2017

4 đảng viên là lãnh đạo, đảng viên sinh hoạt tại các đảng bộ xã Liên Am, Giang Biên, Nhân Hòa và Việt Tiến bị khai trừ đảng, cách chức đảng do vi phạm pháp luật.

Cụ thể, theo quyết định số 294- QĐ/HU ngày 8-11 của Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Bảo thi hành kỷ luật cách chức Đảng ủy viên đối với đồng chí Đỗ Văn Khiêm- Đảng ủy viên, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự xã Liên Am do vi phạm trong thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg, ngày 9-11- 2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ Quốc tế tại Căm pu chia, giúp bạn Lào sau ngày 30-4- 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

Quyết định số 295- QĐ/HU ngày 8-11 của Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Bảo thi hành kỷ luật khai trừ đảng đối với đồng chí Nguyễn Hữu Nam- Đảng ủy viên, Phó chỉ huy trưởng Quân sự xã Nhân Hòa do tham gia đánh bạc bị bắt quả tang, phải truy cứu trách nhiệm hình sự.  

Trước đó, trong tháng 10- 2017, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Vĩnh Bảo cũng công bố các quyết định khai trừ đảng đối với các đồng chí: Nguyễn Văn Tuấn, Đảng viên chi bộ 2, Đảng bộ xã Giang Biên do phạm tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” bị TAND TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh xử phạt 15 (mười lăm) tháng tù cho hưởng án treo; Đặng Văn Hoàng, Đảng viên chi bộ 9 thuộc Đảng bộ xã Việt Tiến phạm tội “tàng trữ trái phép chất ma túy” bị TAND quận Lê Chân xử phạt 20 tháng tù.

Chiều nay, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Vĩnh Bảo sẽ công bố 2 quyết định kỷ luật đảng đối với 2 cá nhân vi phạm tại xã Nhân Hòa và Liên Am.   

TRUNG KIÊN 

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông