Huyện Vĩnh Bảo khánh thành Nhà truyền thống cách mạng

15:14 07/07/2020

Sáng 7-7, huyện Vĩnh Bảo tổ chức khánh thành Nhà truyền thống cách mạng tại xã Cổ Am, nơi thành lập chi bộ Đảng đầu tiên trên địa bàn huyện ngày 8-8-1938. Đồng chí Lê Khắc Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ngành thành phố dự lễ khánh thành.
Các đại biểu cắt băng khánh thành nhà truyền thống cách mạng
Các đại biểu cắt băng khánh thành nhà truyền thống cách mạng

Công trình Nhà truyền thống cách mạng do UBND huyện Vĩnh Bảo làm chủ đầu tư, được khởi công xây dựng ngày 3-4-2020 với tổng mức đầu tư gần 5,2 tỷ đồng gồm các hạng mục chính: Cải tạo nhà thờ chính, xây dựng mới nhà bếp, nhà sắp lễ và các công trình phụ trợ.

Phát biểu tại lễ khánh thành, Phó chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam khẳng định, Nhà truyền thống cách mạng không chỉ là niềm tự hào của nhân dân huyện Vĩnh Bảo, mà còn của nhân dân thành phố, địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần bất khuất chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam.

Phó Chủ tịch UBND TP Lê Khắc Nam mong muốn nhà truyền thống cách mạng là địa chỉ đỏ của huyện Vĩnh Bảo
Phó Chủ tịch UBND TP Lê Khắc Nam mong muốn nhà truyền thống cách mạng là địa chỉ đỏ của huyện Vĩnh Bảo

Để lưu giữ, phát huy truyền thống cách mạng quê hương Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, đồng chí Lê Khắc Nam đề nghị huyện Vĩnh Bảo xây dựng kế hoạch, quy chế quản lý Nhà truyền thống; giữ gìn an ninh trật tự, cảnh quan môi trường; bảo quản, duy trì tốt các hiện vật; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đề nghị thành phố công nhận di tích lịch sử cấp thành phố và di tích lịch sử cấp quốc gia; tổ chức các hoạt động đa dạng, phong phú nhằm giáo dục truyền thống yêu nước tới thế hệ trẻ…

TRUNG KIÊN 

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích