Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 3

15:34 14/07/2020

Sáng 14-7, tại Trung đoàn 836, Bộ CHQS thành phố, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh thành phố tổ chức Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 3 (khóa 65) năm 2020. Đại tá Nguyễn Hải Hà, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS thành phố dự và phát biểu khai giảng lớp học. Cùng dự có Thượng tá Lê Trung Sơn, Phó Giám đốc công an thành phố và đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan.

 

Đại tá Nguyễn Hải Hà, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS thành phố phát biểu khai giảng lớp học
Đại tá Nguyễn Hải Hà, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS thành phố phát biểu khai giảng lớp học

Tham gia lớp học có 75 đồng chí là: Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn thuộc các quận, huyện trên địa bàn thành phố.

 

Các đại biểu tham dự buổi Lễ Khai giảng
Các đại biểu tham dự buổi Lễ Khai giảng

Trong thời gian 12 ngày, các học viên được học tập, nghiên cứu một số chuyên đề như: Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng; bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng, quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng và an ninh trong tình hình mới; nhận thức mới về chiến l­ược "Diễn biến hòa bình", "Tự diễn biến", "Tự chuyển hóa" trên lĩnh vực quốc phòng an ninh; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; những nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng, luật Nghĩa vụ quân sự, giáo dục quốc phòng và an ninh, luật Dân quân tự vệ, Pháp lệnh Dự bị động viên... Đồng thời, các học viên cũng được luyện tập và kiểm tra bắn súng K54 bài 1.

 

Quang cảnh buổi lễ
Quang cảnh buổi lễ

Thông qua lớp học, nhằm bồi d­ưỡng những kiến thức quân sự cần thiết để các đồng chí cán bộ chủ chốt các cơ quan, đơn vị vận dụng, triển khai tổ chức thực hiện phù hợp với thực tiễn của địa phương, góp phần, xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

TG

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích