Khai giảng lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng

15:09 07/11/2022

Sáng 7-11, Ban Tổ chức Thành ủy phối hợp với Học viện chính trị Khu vực 1 ( Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng đội ngũ Bí thư Đảng uỷ xã, phường, thị trấn ( lần thứ nhất) về nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2022.

Đến dự khai giảng có các đồng chí: Tiến sĩ Vũ Văn Hậu - Phó Giám đốc Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khu vực 1; Phạm Ngọc Dương - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy –Trưởng ban tổ chức lớp bồi dưỡng; Nguyễn Kim Pha – Hiệu trưởng Trường Chính trị Tô Hiệu – Phó Trưởng ban tổ chức lớp bồi dưỡng.

Quang cảnh lớp học

Tham gia lớp bồi dưỡng, 72 đồng chí học viên sẽ được bổ sung thêm các kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng về công tác tổ chức xây dựng Đảng, được tiếp cận những kiến thức quan trọng từ các Tiến sĩ, Giảng viên cao cấp, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo của Học viện Chính trị khu vực I.

Các đại biểu tham dự khai giảng lớp bồi dưỡng

Trong thời gian từ 7/11/2022 đến 11/11/2022, các giảng viên sẽ tập trung giới thiệu, làm rõ 9 chuyên đề quan trọng, mang tính thời sự cao như:công tác giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở; Xử lý điểm nóng chính trị - xã hội và đối thoại với nhân dân của cấp ủy cơ sở; Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới và trách nhiệm của đảng ủy xã, phường, thị trấn;

Những nối dung cần lưu ý trong thực hiện Quy định số 58-QĐ/TW của Bộ Chính trị về “Một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng” và trách nhiệm của đảng ủy xã, phường, thị trấn; Công tác tổ chức, cán bộ của tổ chức cơ sở đảng và trách nhiệm của bí thư đảng ủy cơ sở; kỹ năng ứng xử với báo chí của cấp ủy cơ sở; những yêu cầu mới trong công tác quy hoạch cán bộ…

Các học viên tham gia lớp bồi dưỡng.

Phát biểu tại lớp bồi dưỡng, đồng chí Phạm Ngọc Dương - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy - Trưởng ban tổ chức lớp học cho biết: Sau Đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, nhiều chủ trương, nhiệm vụ được Đảng ta thể chế hóa, tình hình trong nước và quốc tế có nhiều thay đổi, do vậy việc bổ sung, cập nhật kiến thức để nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị, tư duy lãnh đạo, quản lý, điều hành và khả năng hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội, năng lực tổ chức đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống là hết sức cần thiết.

 Đồng thời, thông qua lớp bồi dưỡng để khắc phục những mặt còn hạn chế trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay.

Thái Bình

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích