Khai mạc Đại hội Đảng bộ huyện An Dương lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025

16:08 24/07/2020

Sáng 24-7, tại Nhà văn hóa huyện An Dương, phiên họp chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện An Dương lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020- 2025 trọng thể khai mạc với sự tham dự của 224 đại biểu chính thức đại diện cho 7.743 đảng viên ở 69 chi, Đảng bộ cơ sở trong toàn Đảng bộ huyện. Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng dự và chỉ đạo đại hội. Cùng dự có các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Phó Tư lệnh Quân khu Ba; Lê Ngọc Trữ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở Tài chính; các đồng chí Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Đình Chuyến- Phó chủ tịch UBND thành phố; đại diện lãnh đạo các sở, ngành thành phố; các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện qua các thời kỳ.
Đồng chí Lê Anh Quân- Bí thư, Chủ tịch UBND huyện An Dương đề nghị những tháng cuối năm các ngành huyện An Dương tập trung hoàn thành các chỉ tiêu đề ra
Đồng chí Lê Anh Quân- Bí thư, Chủ tịch UBND huyện An Dương đọc phát biểu khai mạc đại hội

Trong không khí phấn khởi của toàn Đảng, toàn quân và nhân dân trong huyện, đồng chí Lê Anh Quân, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu khai mạc đại hội, trình bày báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 18 nhấn mạnh nhiệm kỳ qua trong bối cảnh chung có nhiều thuận lợi và khó khăn thách thức đan xen, song với sự đoàn kết, thống nhất cao của Đảng bộ, sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân, Đảng bộ huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo các địa phương, đơn vị thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ, khâu đột phá đại hội Đảng bộ huyện khóa 17, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra.

Trong đó, kinh tế phát triển toàn diện, tăng trưởng cao, có sự đột phá trên một số lĩnh vực. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực. 15/15 chỉ tiêu và các nhiệm vụ đề ra đầu nhiệm kỳ đều hoàn thành, trong đó nhiều chỉ tiêu đạt kết quả vượt bậc.

Tổng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp năm 2019 đạt 976,5 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân 1,57%/năm, vượt 0,92% so với chỉ tiêu Đại hội. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng từ 981,4 tỷ đồng (năm 2015) lên 1.456,5 tỷ đồng, gấp 1,48 lần quy mô giá trị so với năm 2015. 

Thu ngân sách có bước đột phá, tăng cao so với nhiệm kỳ trước năm trước, bình quân giai đoạn 2015-2020 tăng 16,7% so với dự toán thành phố giao. Năm 2020, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 1.126,25 tỷ đồng (gấp 1,8 lần so với năm 2015). Trong đó thu cân đối ngân sách Nhà nước đạt 505,632 tỷ đồng (gấp 2,17 lần so với năm 2015)…

Đại diện lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố, các sở ngành dự đại hội
Đại diện lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố, các sở ngành dự đại hội

Đến nay, 100% số xã của huyện đạt xã nông thôn mới, cơ bản hoàn thành các tiêu chí đạt huyện nông thôn mới. Đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện, nâng cao. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các tổ chức trong hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường…  

Với tinh thần tự phê bình và phê bình sâu sắc, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện An Dương khóa 17 nghiêm túc nhận trách nhiệm trước đại hội về những hạn chế, khuyết điểm trong nhiệm kỳ 2015-2020.

Trong không khí dân chủ, đổi mới, trách nhiệm, các đại biểu thảo luận, tham gia ý kiến liên quan đến các nội dung trọng tâm như: một số giải pháp đột phá thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội nhiệm kỳ 2020- 2025; một số giải pháp nhằm “Nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 18  Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020-2025; Giải pháp về phát huy dân chủ, tập hợp sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh…

Quang cảnh đại hội
Quang cảnh đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng chúc mừng, biểu dương những kết quả Đảng bộ, chính quyền  huyện An Dương đạt được trong nhiệm kỳ qua. Nổi bật là hoàn thành toàn diện 15/15 chỉ tiêu đề ra, trong đó có nhiều chỉ tiêu hoàn thành vượt bậc. Bên cạnh những kết quả đạt được, Đảng bộ huyện An Dương cũng còn những hạn chế, yếu kém đã được Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa 17 thẳng thắn chỉ ra trong báo cáo. Đồng chí đề nghị Đại hội cần tập trung thảo luận, phân tích, làm rõ  nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, đề ra những giải pháp cụ thể, thiết thực, khả thi khắc phục để huyện phát triển nhanh, mạnh, bền vững hơn

Thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Nghĩa đề nghị huyện An Dương tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao đông, cơ cấu dân cư theo hướng dịch vụ-công nghiệp, xây dựng; huy động các nguồn lực cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội theo hướng văn minh hiện đại, nhất là hạ tầng giao thông; sớm hoàn thiện các tiêu chí huyện NTM kiểu mẫu. An Dương phải là huyện đi đầu sớm về đích xây dựng huyện NTM kiểu mẫu của thành phố gắn với thực hiện các tiêu chí theo quy hoạch phát triển đô thị làm nền tảng cho việc xây dựng huyện trở thành quận công nghiệp văn minh hiện đại của thành phố…

Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng
Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng phát biểu chỉ đạo đại hội

Với những thành tích đạt được và những bài học kinh nghiệm quý báu rút ra của nhiệm kỳ vừa qua, cùng với truyền thống quyết tâm chính trị của đại hội “Đoàn kết, kỷ cương, phát triển”, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Nghĩa tin tưởng Đại hội Đảng bộ huyện An Dương sẽ thành công tốt đẹp và sẽ lãnh đạo hoàn thành xuất sắc các mục tiêu nhiệm vụ do Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ 16 Đảng bộ thành phố, Nghị quyết 13 của Đảng.

Chiều cùng ngày, đại hội tiến hành bầu Ban chấp hành khóa 18; ban chấp hành Đảng bộ khóa XVIII họp phiên thứ nhất bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó bí thư, Ủy ban kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy.

TRUNG KIÊN

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông