Khai mạc Đại hội Đảng bộ huyện An Lão lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025

09:58 24/07/2020

Sáng 23-7, Đảng bộ huyện An Lão tổ chức khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 với sự tham gia của 287 đại biểu đại diện 6.500 đảng viên thuộc 64 chi, Đảng bộ cơ sở trên địa bàn huyện.

Đồng chí Nguyễn Văn Tùng – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP phát biểu tại Đại hội

Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Văn Tùng – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP; Phạm Văn Mợi - Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế thành phố.

Đại biểu dự Đại hội biểu quyết đề án nhân sự Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Tùng đánh giá cao những kết quả Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và các lực lượng vũ trang huyện đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Trong đó nổi bật là đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng, tích cực cải các hành chính, tổ chức thực hiện việc sắp xếp tinh gọn bộ máy. Đồng chí  chủ tịch UBND TP cũng ghi nhận và đánh giá cao kinh tế huyện có tốc độ tăng trưởng khá, với mức bình quân tăng 11,3%/năm, 8 chỉ tiêu vượt kế hoạch nhiệm kỳ đại hội VII.

Đại biểu Công an huyện An Lão tham dự Đại hội

Đồng chí Nguyễn Văn Tùng mong rằng trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ huyện An Lão tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng, thể hiện vai trò lãnh đạo trực tiếp của Đảng trên tất cả các lĩnh vực. Đặc biệt huyện phải quan tâm đến công tác cán bộ, kiên quyết xử ý nghiêm khắc đối với cán bộ, đảng viên có hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm các quy định của Đảng.

Đại biểu tham dự Đại hội bỏ phiếu bầu Ban chấp hành khóa VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 Đảng bộ huyện An Lão

Đồng chí Nguyễn Văn Tùng nhấn mạnh, trong lĩnh vực phát triển kinh tế-xã hội, huyện tập trung chuyển mạnh sang phát triển công nghiệp, dịch vụ và xây dựng hạ tầng kinh tế xã hội; chú trọng thực hiện một số dự án quan trọng trên địa bàn như Dự án mở rộng Khu Công nghiệp Tràng Duệ giai đoạn 3, xây dựng Khu công nghiệp Cầu Cựu; quan tâm xây dựng thị trấn An Lão thành đô thị vệ tinh của thành phố; phấn đấu sớm hoàn thành xây dựng huyện NTM, 100% số xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

*Buổi chiều cùng ngày, Đại hội tiếp tục làm việc. Với tinh thần khách quan, dân chủ, đại hội bầu 35 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ VIII nhiệm kỳ 2020-2025.

                                                                                                    LMT

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông