Khai mạc Đại hội Đảng bộ Quân sự thành phố lần thứ 10, nhiệm kỳ 2020-2025

19:20 02/07/2020

Chiều 2-7, Đảng bộ Quân sự thành phố long trọng tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 10, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Lê Văn Thành-Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố, Bí thư Đảng bộ Quân sự thành phố chủ trì đại hội, cùng dự có hơn 122 đại biểu đại diện cho gần 700 đảng viên tiêu biểu cho sức mạnh đoàn kết, ý chí và nguyện vọng của toàn Đảng bộ tham dự đại hội.

 

Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Bí thư Đảng bộ Quân sự thành phố phát biểu khai mạc đại hội
Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Bí thư Đảng bộ Quân sự thành phố phát biểu khai mạc đại hội

Tới dự có Trung tướng, Vũ Hải Sản-Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 3, các đồng chí lãnh đạo các cơ quan Quân khu, các đồng chí lãnh đạo Thành uỷ, HĐND, UBND thành phố, các Ban xây dựng Đảng của Thành uỷ, đại biểu Đảng bộ Công an thành phố, Bí thư quận, huyện uỷ, Bí thư Đảng uỷ quân sự các quận, huyện…

 

Quang cảnh đại hội
Quang cảnh đại hội

Phát biểu khai mạc đại hội, đồng chí Lê Văn Thành-Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ, Bí thư Đảng bộ Quân sự thành phố khẳng định: Đại hội Đảng bộ quân sự thành phố là sự kết tinh của trí tuệ và sức sáng tạo của toàn Đảng bộ, đồng thời biểu dương các cơ quan đơn vị lực lượng vũ trang thành phố đã thi đua sôi nổi lập thành tích xuất sắc chào mừng đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, thành phố có bước phát triển vượt bậc, toàn diện, đời sống nhân dân và lực lượng vũ trang được nâng lên. Tuy nhiên, việc thực hiện nhiệm vụ của lực lượng vũ trang thành phố cũng gặp không ít khó khăn, thách thức như: yêu cầu, chất lượng công tác quân sự, quốc phòng ngày càng cao; hoạt động xâm phạm trái phép thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế của nước ta và một số diễn biến trên tuyến biên giới đã trực tiếp tác động đến tư tưởng các tầng lớp nhân dân, đến nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo; cùng với đó là đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp… Song, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Quân khu 3, Thành uỷ, HĐND, UBND thành phố, sự hướng dẫn của các cơ quan Quân khu 3, Thành uỷ; đặc biệt là sự phối hợp, hiệp đồng của các địa phương, ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị đóng quân trên địa bàn, cộng với sự nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ và lực lượng vũ trang thành phố, trong 5 năm qua, Đảng bộ Quân sự thành phố đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết đại hội Đảng bộ Quân sự thành phố lần thứ 9 đề ra.

 

Trung tướng Vũ Hải Sản, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu Ba phát biểu chỉ đạo tại đại hội
Trung tướng Vũ Hải Sản, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu Ba phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Trong phiên họp chiều ngày 2-7, đại diện Đoàn Chủ tịch đã trình bày tóm tắt dự thảo Báo cáo chính trị; Báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ Quân sự thành phố nhiệm kỳ 2015-2020; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020-2025; Báo cáo tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng BCH Đảng bộ Quân sự thành phố khoá 10… đồng thời điều hành thảo luận.

Các
Quang cảnh đại hội

 

Các

Các đại biểu thăm quan gian trưng bày mô hình học cụ, sản phẩm tăng gia của các đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Trung tướng Vũ Hải Sản-Uỷ viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 3 đã thay mặt Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 ghi nhận những thành tích mà Đảng bộ Quân sự, lực lượng vũ trang thành phố đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời yêu cầu nhiệm kỳ tới, Đảng bộ quân sự thành phố cần tập trung thực hiện tốt các nội dung như: Tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố chỉ đạo, quán triệt sâu sắc và thực hiện hiệu quả cao các quan điểm của Đảng, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên về lĩnh vực quân sự, quốc phòng. Lãnh đạo, chỉ đạo duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ nhất là trong các dịp lễ, sự kiện kỷ niệm lớn của Đảng, Nhà nước và địa phương, giữ vững ổn định an ninh chính trị, quốc phòng, địa phương.

Thực hiện hiệu quả kết luận số 57 của Bộ Chính trị về kết hợp quốc phòng an ninh với kinh tế, nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045. Chỉ đạo công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng theo kế hoạch; công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ hằng năm bảo đảm đủ chỉ tiêu, chất lượng tốt; thực hiện tốt các chế độ chính sách hậu phương quân đội, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng tham gia phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn…

Sau đại hội, cần khẩn trương xây dựng, triển khai kế hoạch, chương trình hành động sát với tình hình, nhiệm vụ của Đảng bộ quân sự thành phố. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, tập trung thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng xứng danh bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. 

TG 

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông