Khai mạc Hội thao Trung đội Dân quân cơ động cấp thành phố năm 2022

15:57 10/08/2022

Sáng 10-8, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố tổ chức khai mạc Hội thao Trung đội Dân quân cơ động cấp thành phố năm 2022. Dự Lễ khai mạc có các đồng chí: Đại tá Bùi Xuân Thắng, Phó Chỉ huy trưởng Tham mưu trưởng Bộ CHQS thành phố; Đại tá Vũ văn Mến, Phó Chính ủy, Bộ CHQS thành phố; Đại tá Vương Văn Yên, Phó Chỉ huy trưởng, Bộ CHQS thành phố; Đại tá Ngô Xuân Khiên, Trưởng phòng Dân quân tự vệ Bộ Tham mưu Quân khu. Tham dự Lễ khai mạc còn có các đồng chí trong Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ CHQS thành phố, đại biểu Phòng Dân quân tự vệ, Bộ Tham mưu Quân khu; Thủ trưởng các Phòng, Ban cơ quan Bộ CHQS thành phố; Các đồng chí trong Đảng ủy, Chỉ huy Trung đoàn 50, Chỉ huy 14 đơn vị quận, huyện; Các đồng chí Ban Giám khảo và 392 đồng chí cán bộ, chiến sĩ Dân quân tham gia Hội thao.
Các đại biểu tham dự Lễ Khai mạc Hội thao Trung đội Dân quân cơ động năm 2022

Phát biểu khai mạc Hội thao, đồng chí Đại tá Bùi Xuân Thắng, Phó Chỉ huy trưởng Tham mưu trưởng Bộ CHQS thành phố khẳng định, Dân quân tự vệ là lực lượng vũ trang quần chúng không thoát ly sản xuất, công tác; là thành phần của lực lượng vũ trang nhân dân, là lực lượng bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, tài sản của Nhà nước, tham gia giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chung tay xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống văn hóa ở khu dân cư; Tham gia phòng, chống thiên tai, bão lụt, cháy nổ, đặc biệt là trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19… Lực lượng dân quân cơ động là  lực lượng nòng cốt trong thực hiện các nhiệm vụ quan trọng và đột xuất của địa phương, là lực lượng vừa sẵn sàng chiến đấu, vừa tham gia phát triển kinh tế xã hội.

Đồng chí Đại tá Bùi Xuân Thắng, Phó Chỉ huy trưởng Tham mưu trưởng Bộ CHQS thành phố phát biểu khai mạc Hội thao

Thực hiện phương châm xây dựng lực lượng dân quân tự vệ “Vững mạnh, rộng khắp”, hàng năm, Bộ CHQS thành phố đã tham mưu UBND ban hành Quyết định về tổ chức, biên chế, xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ của thành phố, triển khai, hướng dẫn cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện. Đồng thời, thường xuyên rà soát kiện toàn và tổ chức huấn luyện đúng nội dung, chương trình, thời gian theo quy định. Kết thúc huấn luyện các đơn vị tổ chức kiểm tra Hội thao đánh giá kết quả, trình độ khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng Dân quân tự vệ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng chí Trung tá Nguyễn Minh Phúc- Phó Tham mư trưởng Trung đoàn 836 đại diện Giám khảo lên tuyên thệ
Đồng chí Nguyễn Văn Thanh, Trung đội trưởng Trung đội Dân quân cơ động, Ban CHQS huyện Thủy Nguyên đại diện vận động viên lên tuyên thệ

Trong 2 ngày 10 – 11/8, các đơn vị tham gia thi các nội dung gồm: Duyệt đội ngũ đội hình; Đồng diễn võ thể dục; Bắn súng Tiểu liên AK bài 1; Chiến thuật Trung đội; Ném lựu đạn xa đúng hướng; Chạy vũ trang 3000 m, 1500m; Chiến thuật Tiểu đội.

Đại tá Bùi Xuân Thắng, Phó Chỉ huy trưởng Tham mưu trưởng Bộ CHQS thành phố và Đại tá Vũ văn Mến, Phó Chính ủy, Bộ CHQS thành phố trao cờ lưu niệm các đoàn tham gia Hội thao

Thông qua Hội thao, nhằm nâng cao nhận thức chính trị, đánh giá trình độ, năng lực sử dụng vũ khí trang bị, động tác, kỹ thuật, chiến thuật, khả năng vận dụng kiến thức đã được huấn luyện vào điều kiện thực tế của lực lượng dân quân cơ động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu trong tình hình mới.

Hội thao nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng thời, là cơ sở lựa chọn những tập thể, cá nhân có thành tích cao để thành lập đội tuyển tham gia Hội thao cấp Bộ vào năm 2023. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng, huấn luyện, hoạt động của lực lượng Dân quân tự vệ thành phố góp phần quan trọng trong hoàn thành nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2022 và những năm tiếp theo.

VŨ DUYÊN

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông