Khai mạc Lễ hội Hoa Phượng Đỏ- Hải Phòng 2022: Khẳng định Hải Phòng là điểm đến thành công của doanh nghiệp, bạn bè bốn phương

07:10 14/05/2022

Tối 13-5, tại Quảng trường Nhà hát Thành phố, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Hoa Phượng Đỏ năm 2022 với chủ đề “Hải Phòng - Điểm đến thành công” nhân Kỷ niệm 67 năm Ngày Giải phóng Hải Phòng (13/5/1955 - 13/5/2022).
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Trung ương và thành phố dự chương trình Khai mạc Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2022

Dự chương trình, về phía lãnh đạo Trung ương có các đồng chí: Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. Tô Huy Rứa, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, nguyên Bí thư Thành ủy Hải Phòng; Đại tướng Ngô Xuân Lịch, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng;

Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố phát biểu khai mạc lễ hội.

Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch nước; Lê Văn Thành, Phó Thủ tướng Chính phủ; Lê Hoài Trung, Trưởng Ban đối ngoại Trung ương; Bùi Văn Cường, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng quốc hội; Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu của Quốc hội, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Phạm Thị Thanh Trà, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp; Thượng tướng Vũ Hải Sản, Thứ trưởng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc, Tư lệnh Quân khu Ba; Ngô Đông Hải, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình; Lê Quốc Minh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam;

  Đồng chí Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch UBND thành phố phát biểu tại đêm khai mạc lễ hội. 

Cùng đại diện các tổ chức quốc tế, các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội Trung ương và các tỉnh, thành phố bạn; đại diện các tổ chức quốc tế, các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam, lãnh đạo các tỉnh, thành phố nước ngoài kết nghĩa với Hải Phòng; đại diện Hội đồng hương Hải Phòng tại các tỉnh thành phố.

Đại tá Bùi Trung Thành, Phó Giám đốc CATP trực tiếp chỉ đạo công tác đảm bảo TTATGT tại Lễ khai mạc
Đông đảo người dân và du khách tham dự chương trình lễ khai mạc

Về phía thành phố Hải Phòng có các đồng chí: Trần Lưu Quang – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đoàn Đại biểu Quốc hội Hải Phòng; Nguyễn Văn Tùng – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Đỗ Mạnh Hiến – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Phạm Văn Lập – Chủ tịch HĐND thành phố; Cao Xuân Liên - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND thành phố, Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố; các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố các thời kỳ; lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể, các quận, huyện trên địa bàn thành phố cùng đông đảo người dân và du khách tham dự.

Rực rỡ màn pháo hoa tại đêm Khai mạc Lễ hội

Phát biểu khai mạc Lễ hội, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng nhấn mạnh, Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 13 và Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Hải Phòng lấy chủ đề năm 2022 là “đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị - xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu và thực hiện chuyển đổi số”, thành phố đã và sẽ có nhiều kết quả nổi bật.

Hải Phòng sẽ hoàn thành thêm nhiều bến cảng và nhà ga sân bay mới, sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống giao thông kết nối vùng và hoàn thành nhiều khu công nghiệp mới để đón các nhà đầu tư. Tiếp tục chỉnh trang nhiều khu phố, các dòng sông trong nội đô, xây dựng thêm nhiều chung cư mới, để thay thế các chung cư cũ, xây dựng thêm mỗi phường một công viên cây xanh; xây dựng mới các bãi đỗ xe ô tô cao tầng trong thành phố và xây dựng thêm nhiều khu đô thị mới.

Các tiết mục biểu diễn trong đêm khai mạc

Hải Phòng phấn đấu sẽ trong tốp đầu về công tác chuyển đổi số, tiếp tục đi đầu về công tác an sinh xã hội và chăm lo cho các gia đình có công với cách mạng. Sẽ hoàn thành việc xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2025, với mức kinh phí đầu tư bình quân cho mỗi xã là 125 tỷ đồng. Đặc biệt là, phấn đấu đi đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa và thực sự “trở thành một động lực phát triển của cả nước”.

Tiếp nối phần nghi lễ khai mạc là Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Hải Phòng - Điểm đến thành công”. Chương trình nghệ thuật gồm 3 chương: Chương 1 “Hải Phòng bừng sáng những mùa hoa” mở màn với rực đỏ màu phượng vỹ minh họa ca khúc “Hải Phòng rực đỏ phượng bay” đến bài hát “Về miền sóng, về miền gió”, “Bến cảng quê hương tôi” qua phần biểu diễn của các ca sĩ Hồ Quỳnh Hương, Tùng Dương, Hồ Trung Dũng…, chương trình thể hiện sống sộng truyền thống văn hóa, lịch sử và khẳng định những thành tựu kinh tế, văn hóa, xã hội nổi bật của thành phố trong năm 2021 và trong mấy năm gần đây, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Hải Phòng trong nước và quốc tế. 

Chương 2 “Khát vọng Hải Phòng” là phần biểu diễn trọng tâm của chương trình nghệ thuật, giới thiệu đầy tự hào về khí thế phát triển bứt phá của thành phố cùng phần trình diễn các ca khúc “Thành phố em”, “thành phố mặt trời lên”, “Hải Phòng thành phố tin yêu con người:, “Khát vọng Hải Phòng”…. do các ca sĩ Mỹ Linh, Ngọc Anh, Phương Anh, Bảo Trâm, Xuân Bình thể hiện, đan xen sự xuất hiện và trình diễn áo dài của các hoa hậu, á hậu, hoa khôi người Hải Phòng.

Màn trình diễn âm nhạc kết hợp trình diễn xe mô hình đường phố đi qua sân khấu di chuyển ra hồ Tam Bạc

Chương 3 “Hải Phòng – Điểm đến thành công” với màn trình diễn âm nhạc kết hợp trình diễn xe mô hình đường phố đi qua sân khấu di chuyển ra hồ Tam Bạc, các ca khúc “Thành phố Hoa phượng đỏ”, “Bình minh thành phố”, “Hải Phòng thành phố tuổi thơ” vang lên chứa chan cảm xúc về tình yêu Hải Phòng và kết thúc đêm hội bằng ca khúc “Hải Phòng thành phố hoa thắp lửa” đan xen màn bắn pháo hoa rực tráng trên bầu trời Hải Phòng.

Cả thành phố bừng sáng “thắp lên những ngọn lửa” khát khao, hy vọng, những ngọn lửa quyết tâm, quyết liệt khẳng định Hải Phòng hôm nay phát huy truyền thống “Trung dũng - Quyết thắng”, đoàn kết, năng động, sáng tạo, nỗ lực đổi mới, dám nghĩ, dám làm, khơi dậy được sức mạnh của toàn dân, đưa Hải Phòng bước vào thời kỳ phát triển mới với những dấu ấn mới, xứng đáng là “động lực phát triển của vùng Bắc bộ và cả nước, sớm trở thành thành phố công nghiệp phát triển hiện đại, văn minh, bền vững, trở thành thành phố gương mẫu của cả nước.

Đây là lần thứ 9, thành phố tổ chức Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2022 sau 2 năm tạm dừng do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Lễ hội nhằm tạo điểm nhấn hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch của thành phố, khẳng định Hải Phòng là điểm đến thành công của doanh nghiệp, bạn bè bốn phương.

Một số hình ảnh phóng viên An ninh Hải Phòng ghi nhận trong đêm khai mạc Lễ hội Hoa Phượng Đỏ- Hải Phòng 2022:

VŨ DUYÊN (ảnh: THỦY CHUNG, HOÀNG LÂM)

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông