Khai mạc Lễ hội Hoa Phượng Đỏ lần thứ 3: Rung động lòng du khách

22:28 11/05/2014

Đồng chí Uông Chu Lưu, Phó chủ tịch Quốc hội trao Bằng công nhận Di tích quốc gia đặc biệt Danh lam thắng cảnh quần đảo Cát Bà cho lãnh đạo thành phố Hải Phòng và huyện Cát Hải
Đồng chí Uông Chu Lưu, Phó chủ tịch Quốc hội trao Bằng công nhận Di tích quốc gia đặc biệt Danh lam thắng cảnh quần đảo Cát Bà cho lãnh đạo thành phố Hải Phòng và huyện Cát Hải

Tối 10-5, tại quảng trường Nhà hát thành phố đã diễn ra lễ khai mạc Lễ hội Hoa Phượng đỏ lần thứ III - Hải Phòng 2014 và đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt Danh lam thắng cảnh quần đảo Cát Bà. Đến dự có các đồng chí: Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Quốc hội; thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Công an; Hồ Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các đồng chí lãnh đạo các bộ, ngành trung ương, các tổ chức quốc tế; các tỉnh, thành phố bạn. 

 
Về phía thành phố Hải Phòng, các đồng chí: Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Dương Anh Điền, Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban tổ chức lễ hội; Nguyễn Thị Nghĩa, Phó bí thư thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng; Lê Văn Thành, Phó bí thư Thành ủy, Phó chủ tịch UBND thành phố; các đồng chí Phó chủ tịch HĐND, UBND thành phố; các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, quận, huyện trên địa bàn thành phố và hàng vạn người dân, du khách. 
 
Àêm hội "Hải Phòng trong sắc màu Phượng đỏ" bắt đầu vào 20h với bài hát “Hải Phòng rực đỏ phượng bay” do ca sĩ Minh Quân và nhóm Con gái cùng hàng chục diễn viên múa thể hiện, toả sắc màu rực đỏ chủ đạo toàn sân khấu. Tiếp theo là màn diễu hành của 15 quận, huyện trên địa bàn thành phố với 5 mô hình mang tính tiêu biểu của thành phố “Hoa phượng - Dịch vụ Cảng - Công nghiệp - Nông nghiệp - Du lịch”, tạo nên bức tranh hoành tráng về con người và vùng đất Hải Phòng.
 
Phát biểu khai mạc lễ hội, Chủ tịch UBND thành phố Dương Anh Điền khẳng định: Qua 2 lần được tổ chức thành công, sự kiện Lễ hội Hoa Phượng đỏ đã và đang từng bước tạo dựng được dấu ấn về một lễ hội đậm chất Hải Phòng, thực sự là lễ hội “của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân”. Lễ hội Hoa Phượng Đỏ lần thứ 3 - Hải Phòng 2014 được tổ chức gắn với sự kiện đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt - Danh lam thắng cảnh quần đảo Cát Bà. Một địa danh hội tụ đầy đủ các giá trị sinh thái tự nhiên vượt trội, giá trị văn hóa, lịch sử và thiên nhiên tươi đẹp. 
 

 

IMG_0022.jpg
 
 
Chủ tịch nhấn mạnh, tháng 5, mùa hoa phượng nở cũng là dịp người dân thành phố hướng về những ngày lễ lớn của đất nước, nhớ về Ngày giải phóng Hải Phòng 13-5-1955 và càng thêm yêu thành phố đang trên đà phát triển với việc tập trung cao cho xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược đồng bộ như: Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng, Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, Đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, cầu - đường vượt biển Tân Vũ - Lạch Huyện; các khu công nghiệp: VSIP, Đình Vũ, Tràng Duệ… và đẩy mạnh thu hút đầu tư trong và ngoài nước, tăng cường phát triển văn hóa - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh.
 
Tất cả đang tạo động lực mới, khí thế mới cho phát triển thành phố và là niềm tự hào, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân để thực hiện thành công chủ đề hành động năm 2014 “Phục hồi kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng”. 
 
Đồng chí Uông Chu Lưu, Phó chủ tịch Quốc hội trao Bằng công nhận Di tích quốc gia đặc biệt Danh lam thắng cảnh quần đảo Cát Bà cho lãnh đạo thành phố Hải Phòng và huyện Cát Hải.
Tiếp theo phần lễ, chương trình nghệ thuật đêm hội “Hải Phòng trong sắc màu phượng đỏ” với 4 chương sử thi: “Phượng hồng”, “Những con đường hoa phượng”, “Cát Bà đảo ngọc” và “Mênh mang đất trời cửa biển” đã làm nổi bật hình ảnh hoa phượng, thành phố cảng Hải Phòng, quần đảo Cát Bà. Với sự tham gia biểu diễn của các ca sĩ nổi tiếng như Trọng Tấn, Đăng Dương, Việt Hoàn, Lưu Hương Giang, Minh Quân, Ngọc Anh, nhóm Con gái… và sự tham gia của gần 500 diễn viên chuyên và không chuyên, chương trình nghệ thuật như câu chuyện đầy xúc cảm, đưa người xem đến với không gian ngập tràn sắc đỏ, với hình ảnh hoa phượng, cây cầu, bờ hồ, bến cảng, con đường, công trình kiến trúc mang đậm đặc trưng Hải Phòng. 
Hải Hậu


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông