Khai mạc trọng thể Đại hội Đảng bộ huyện Vĩnh Bảo lần thứ 26, nhiệm kỳ 2020-2025

10:46 25/07/2020

Sáng 25-7, tại Trung tâm văn hóa Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị trấn Vĩnh Bảo), Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Vĩnh Bảo lần thứ 26, nhiệm kỳ 2020- 2025 khai mạc trọng thể với sự tham gia của 255 đại biểu đại diện hơn 9.000 đảng viên thuộc 75 chi, đảng bộ cơ sở trong toàn Đảng bộ huyện.

Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Xuân Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố; các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Thành ủy; các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện.         

Quang cảnh đại hội Trong không khí phấn khởi của toàn đảng, toàn quân và nhân dân huyện nhà, phát biểu khai mạc đại hội và trình bày Báo cáo chính trị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 25 trình đại hội, đồng chí Phạm Quốc Ka, Bí thư Huyện uỷ Vĩnh Bảo nêu rõ: Nhiệm kỳ 2015-2020, trong bối cảnh có nhiều thời cơ thuận lợi và khó khăn thách thức đan xen, được sự quan tâm chỉ đạo chặt chẽ, hỗ trợ và động viên của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Vĩnh Bảo cùng nhau khắc phục khó khăn, đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ, khâu đột phá được Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 25 đề ra.

Theo đó, huyện Vĩnh Bảo hoàn thành vượt mức 11/17 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 25 đề ra. Giai đoạn 2015-2020, giá trị sản xuất tăng bình quân 13,02%/năm, vượt chỉ tiêu Nghị quyết đại hội (chỉ tiêu 11- 12%/năm). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch nhanh, rõ nét theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp- xây dựng, thương mại- dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp- thủy sản (năm 2020, dự kiến tỷ trọng tương ứng 48,2%- 28,5%- 23,3% so với năm 2015: 39,6%- 23,7%- 36,7%). Hằng năm, tổng thu ngân sách Nhà nước tăng bình quân 13,5%, trong đó thu thường xuyên trên địa bàn tăng 20,88%. Thu nhập bình quân năm 2020 ước đạt 52,6 triệu đồng/người/năm, tăng 1,72 lần so với năm 2015, vượt 5,2% so với chỉ tiêu nghị quyết đại hội (chỉ tiêu 50 triệu đồng/người/năm trở lên)…       

Phạm Quốc Ka, Bí thư Huyện uỷ Vĩnh Bảo đọc báo cáo khai mạc đại hội
Phạm Quốc Ka, Bí thư Huyện uỷ Vĩnh Bảo đọc báo cáo khai mạc đại hội

Sự nghiệp phát triển văn hóa, giáo dục, an sinh xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ. Đời sống vật chất, tinh thần người dân được nâng cao. Nhiệm vụ củng cố quốc phòng- an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc được chú trọng; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững, tạo môi trường ổn định, an toàn và thuận lợi cho phát triển kinh tế- xã hội…

Bên cạnh những kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2015-2020 còn một số hạn chế, như: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế chưa xứng với tiềm năng, yêu cầu. Chuyển dịch cơ cấu nội bộ ngành nông nghiệp còn chậm. Sản xuất công nghiệp- thủ công nghiệp vẫn chủ yếu gia công, có ít doanh nghiệp công nghệ cao đầu tư tại huyện. Chất lượng Giáo dục- Đào tạo chưa đồng đều giữa các trường và các ngành học, bậc học. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và người đứng đầu ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị còn thiếu quyết liệt, thụ động và chưa thường xuyên.

Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND dự và chỉ đạo đại hội
Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND dự và chỉ đạo đại hội

Sau khi phân tích và chỉ rõ nguyên nhân của các hạn chế, yếu kém, rút ra bài học kinh nghiệm, báo cáo nêu rõ mục tiêu tổng quát và một số chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ tới. Đó là phát huy toàn diện, đồng bộ các tiềm năng, lợi thế của huyện, huy động các nguồn lực đầu tư phát triển công nghiệp, xây dựng đô thị và kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại làm bước đột phá. Phát triển thương mại- dịch vụ, đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, an toàn, có giá trị kinh tế cao. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao. Trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, quốc phòng- an ninh được giữ vững. Xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Khối đoàn kết toàn dân được tăng cường. Tạo nền tảng vững chắc, phấn đấu đến năm 2025 đạt chuẩn huyện nông thôn mới kiểu mẫu. 

Đoàn chủ tịch điều hành đại hội
Đoàn chủ tịch điều hành đại hội

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện Vĩnh Bảo xác định rõ mục tiêu tổng quát “Đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng bộ; phát huy truyền thống huyện anh hùng- quê hương Danh nhân Văn hóa Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm và sức mạnh đoàn kết toàn dân; huy động các nguồn lực, phát triển đột phá hạ tầng kỹ thuật công nghiệp và đô thị; đến năm 2025 đạt chuẩn huyện nông thôn mới kiểu mẫu”.

Một số chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2020-2025: tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân 5 năm (2020 - 2025) đạt 19,5%- 20,5%/năm; cơ cấu kinh tế đến năm 2025 (tính theo giá trị sản xuất): nông nghiệp- thủy sản 10% -12%, công nghiệp- xây dựng 60%- 62%, thương mại- dịch vụ 28% - 30%; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2025 đạt 620 tỷ đồng, bình quân tăng 20,3%/năm; thu nhập bình quân đầu người toàn huyện năm 2025 đạt 170 - 180 triệu đồng/người/năm); hằng năm, có 20% số chi, đảng bộ cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có tổ chức cơ sở Đảng không hoàn thành nhiệm vụ; giai đoạn 2020-2025, kết nạp 800- 1.000 đảng viên, thành lập 15- 20 tổ chức đảng thuộc khối doanh nghiệp ngoài nhà nước, hợp tác xã và đơn vị sự nghiệp ngoài công lập…

Chiều cùng ngày, đại hội thông qua Đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa 26, nhiệm kỳ 2020-2025. Sau khi các đại biểu thảo luận tổ, đại hội tiến hành bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới. Đại hội công bố kết quả bầu cử, biểu quyết xác nhận kết quả bầu cử và lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu nhân sự Bí thư Huyện ủy khóa 26. Tiếp đó, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Vĩnh Bảo khóa 26 họp phiên thứ nhất bầu các chức danh Bí thư Huyện ủy, các Phó bí thư Huyện ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy và bầu Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy…/.

 TRUNG KIÊN 

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông