Khai mạc trọng thể Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 74

12:10 03/01/2019

Sáng ngày 3-1, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã tổ chức khai mạc trọng thể Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 74, nhằm tổng kết, đánh giá tình hình, kết quả các mặt công tác Công an năm 2018, nhìn lại kết quả công tác của nửa nhiệm kỳ; tổng kết phong trào thi đua “Vì ANTQ” năm 2018, phát động phong trào thi đua “Vì ANTQ” năm 2019 trong lực lượng CAND; quán triệt các nhiệm vụ, chủ trương, giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ của lực lượng CAND trong năm 2019 và đến hết nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng duyệt Đội danh dự CAND 

   Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đến dự và có bài phát biểu quan trọng tại hội nghị. Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy CATW, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí: Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí Thư TW Đảng, Trưởng Ban Tổ chức TW; Trần Thanh Mẫn, Bí thư TW Đảng, Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ VN; Nguyễn Văn Nên, Bí thư TW Đảng, Chánh văn phòng TW Đảng; Nguyễn Hòa Bình, Bí thư TW Đảng, Chánh án TAND tối cao; Phan Đình Trạc, Bí thư TW Đảng, Trưởng Ban Nội chính TW; Lê Minh Trí, Viện trưởng Viện KSND tối cao; Đào Việt Trung, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng tham mưu trưởng QĐND VN, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên TW Đảng, lãnh đạo các Bộ, ngành, cơ quan trung ương và TP Hà Nội. Về phía lãnh đạo Bộ Công an có các đồng chí Ủy viên BCH Đảng ủy CATW; các đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ; Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương…

Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu khai mạc Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ74

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy CATW, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 74 diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn quân và toàn dân đang nỗ lực thi đua, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết các hội nghị trung ương 6, 7 , 8 (khóa XII) và kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 – 2020). Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định: Năm 2018, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, tình hình chính trị, kinh tế, an ninh thế giới và khu vực diễn ra hết sức nhanh chóng, phức tạp, đặt ra nhiều khó khăn, thách thức, tạo áp lực đối với nhiệm vụ bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH,  song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ của lực lượng QĐND, của các bộ, ban, ngành, địa phương, sự giúp đỡ của các tầng lớp nhân dân, lực lượng CAND đã bám sát sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, nỗ lực phấn đấu, nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ đề ra là: giữ vững ANQG, bảo đảm TTATXH trong mọi tình huống, không để xảy ra bị động, bất ngờ, góp phần tích cực bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ đất nước; giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường hòa bình, an ninh, an toàn, lành mạnh, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, mở rộng quan hệ đối ngoại.

Năm 2019, tình hình thế giới, khu vực và trong nước đặt ra nhiều yêu cầu mới trong công tác bảo vệ ANQG, bảo đảm TTATXH, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị các đại biểu tham dự hội nghị tập trung trí tuệ, với tinh thần nêu gương, đánh giá, kiểm điểm, tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 73 “Hãy luôn ghi nhớ và khắc sâu vào tâm trí của mình, thực hiện cho bằng được chân lý “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, còn Đảng thì còn mình, danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất” để tiếp tục nhận định, phân tích, đánh giá, dự báo đúng tình hình, nhận định rõ thời cơ, thuận lợi, những khó khăn, thách thức đặt ra với nhiệm vụ bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH, xây dựng lực lượng CAND thực sự trong sạch, vững mạnh, đủ sức hoàn thành mọi nhiệm vụ; không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả các mặt công tác; thảo luận thống nhất các chủ trương, giải pháp, quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu, yêu cầu công tác năm 2019 và các năm tiếp theo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng có bài phát biểu quan trọng tại hội nghị 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước nhiệt liệt hoan nghênh, biểu dương và chúc mừng những thành tích đã đạt được trên các mặt công tác của lực lượng Công an trong năm 2018 và nửa đầu nhiệm kỳ qua. Trong đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đặc biệt ghi nhận, tôn vinh những tấm gương cán bộ chiến sĩ công an thực sự "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ", mưu trí, dũng cảm, không quản hiểm nguy, chấp nhận hy sinh, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu dự hội nghị

Về những nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 của lực lượng CAND, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng lưu ý 5 vấn đề lớn. Trong đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị lực lượng CAND trong mọi hoạt động phải tuân thủ và bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, của Nhà nước, phục vụ có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại của đất nước; tiếp tục rà soát, bổ sung phương hướng, giải pháp để tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ đã được nêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI. Cùng với đó, lực lượng CAND cần giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống; tuyệt đối không chủ quan, lơ là; không để bị động, bất ngờ. Chủ động dự báo sớm, đánh giá đúng tình hình; nhận diện rõ các nguy cơ, mối đe doạ đến lợi ích quốc gia, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; kịp thời tham mưu cho Đảng, Nhà nước các chủ trương, chính sách, giải pháp lớn có tính chiến lược trong xử lý các vấn đề về an ninh, trật tự.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thăm triển lãm về lực lượng CAND 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bày tỏ tin tưởng, với những nỗ lực và quyết tâm cao, với tinh thần mới, khí thế mới, lực lượng CAND sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, lập nhiều thành tích, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

THẾ KHOA – PHAN TUẤN

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông