Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XIII

17:10 21/10/2015

 

Toàn cảnh phiên khai mạc tại hội trường
Toàn cảnh phiên khai mạc tại hội trường

Sáng 20-10, tại Thủ đô Hà Nội đã diễn ra lễ khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XIII. Tham dự phiên khai mạc có Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ VN Nguyễn Thiện Nhân. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước, các Bà mẹ VNAH, các vị đại biểu khách quý, ngoại giao đoàn…

Trước phiên khai mạc, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước và các vị ĐBQH đã đặt vòng hoa, vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại phiên khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho biết: Kỳ họp thứ 10 diễn ra trong bối cảnh cả nước đang tiến hành đại hội Đảng các cấp, hướng tới Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, tiến tới kỷ niệm 70 năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên, năm 1946. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh: Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, thảo luận, thông qua 18 dự án luật, nhiều nghị quyết và cho ý kiến vào 8 dự án luật khác nhằm tiếp tục đưa Hiến pháp mới vào cuộc sống.

Quốc hội xem xét các báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2015, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2016 và ban hành nghị quyết của Quốc hội về các nội dung này; đồng thời, xem xét, cho ý kiến về các báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, kế hoạch tài chính 5 năm 2016-2020.

Cũng trong kỳ họp này, Quốc hội quyết định ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp 2016-2021; thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia, bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia và phê chuẩn Phó chủ tịch, ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia; bầu Tổng thư ký Quốc hội; thảo luận, góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và xem xét, quyết định một số vấn đề quan trọng khác.

Ngay sau phát biểu khai mạc của Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thay mặt Chính phủ trình bày Báo cáo về “Tình hình kinh tế - xã hội năm 2015 và 5 năm 2011-2015; phương hướng, nhiệm vụ 5 năm 2016-2020 và năm 2016”. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định: Cả nước đã cơ bản thực hiện được mục tiêu tổng quát đề ra, nhất là kiềm chế được lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, đồng thời bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ quốc gia và giữ được hoà bình, hữu nghị với các nước trên thế giới.

Cũng trong phiên họp khai mạc, Quốc hội đã nghe Chủ tịch Ủy ban trung ương MTTQ VN Nguyễn Thiện Nhân trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 10; nghe Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu trình bày Báo cáo thẩm tra đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 và khái quát kết quả 5 năm 2011-2015; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016.

Trong phiên họp buổi chiều, Quốc hội nghe các báo cáo về kết quả thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2015; dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2016; về đánh giá kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011-2015, xây dựng và đề xuất chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020; về việc cho phép đa dạng hóa kỳ hạn phát hành trái phiếu Chính phủ, việc phát hành trái phiếu Chính phủ ra thị trường vốn quốc tế và một số nội dung quan trọng khác.

Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XIII làm việc trong 31 ngày và sẽ bế mạc vào ngày 28-11. Hôm nay, 21-10, Quốc hội tiếp tục làm việc tại hội trường.

THẾ KHOA


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông