Khánh thành 2 cầu dân sinh tại huyện Tiên Lãng

16:19 18/11/2019

Sáng 17-11, Công ty cổ phần nhựa Thiếu niên Tiền Phong, Nhóm thiện nguyện Từ Tâm cùng Hội chữ thập đỏ thành phố tổ chức lễ khánh thành và đưa vào sử dụng hai cây cầu dân sinh là cầu Hoàng Diệu (tại thôn Sinh Đan, xã Tiên Cường) và cầu Tân Trào (thôn Ninh Duy, xã Khởi Nghĩa, huyện Tiên Lãng). Dự tại buổi lễ có: ông Đặng Quốc Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty Nhựa thiếu niên Tiền Phong, cựu học sinh trường cấp 1, 2 Tân Trào, đồng sáng lập Nhóm thiện nguyện Từ Tâm; ông Trần Đình Vịnh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng; bà Phạm Thị Hòa, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố và đại diện các đơn vị liên quan.

 

Chủ tịch HĐQT Công ty nhựa thiếu niên Tiền Phong Đặng Quốc Dũng, Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng Trần Đình Vịnh và Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Phạm Thị Hòa cùng các đại biểu cắt băng khánh thành cầu Hoàng Diệu xã Tiên Cường, huyện Tiên Lãng

Tiên Lãng được biết đến là địa phương có mật độ kênh mương lớn, song nhiều năm qua tình trạng thiếu cầu dân sinh ảnh hưởng không nhỏ tới việc đi lại và sản xuất nông nghiệp của người dân trên địa bàn.

Bắt nguồn từ thực tế trên, xét đề nghị của UBND 2 xã Khởi Nghĩa, Tiên Cường và ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện, Hội Chữ thập đỏ huyện Tiên Lãng, Hội Chữ thập đỏ thành phố cùng sự chung tay của các nhà hảo tâm đã tiến hành khảo sát và nhất trí xây dựng 2 cây cầu dân sinh tại xã Khởi Nghĩa và xã Tiên Cường nhằm thực hiện chính sách an sinh xã hội, chung tay xây dựng nông thôn mới, giúp người dân có điều kiện đi lại thuận lợi hơn.

Đây là hoạt động vô cùng ý nghĩa trong chương trình “Cầu nối yêu thương” của Công ty cổ phần nhựa Thiếu niên Tiền Phong và chương trình “Cầu Từ Tâm” của nhóm thiện nguyện Từ Tâm.

Các đại biểu thăm cầu Hoàng Diệu sau lễ khánh thành

Cầu Hoàng Diệu (Cầu Từ tâm số 38-Cầu yêu thương số 34) được khởi công từ ngày 13-10-2019, bắc qua kênh thủy nông, được thiết kế xây dựng với chiều dài 20m và 4m đường hai đầu cầu, mặt cầu rộng 3m có lan can, trọng tải 2,5 tấn, kinh phí ước tính 232 triệu đồng, trong đó 182 triệu đồng do các nhà tài trợ ủng hộ, 50 triệu đồng vận động xã hội hóa tại địa phương.

Các đại biểu cắt băng khánh thành cầu Tân Trào xã Khởi Nghĩa, huyện Tiên Lãng

Cầu Tân Tào (Cầu Từ tâm số 39-Cầu yêu thương số 35) được khởi công từ ngày 7-9-2019 thiết kế xây dựng với chiều dài 16m và 4 m đường dẫn hai đầu cầu, mặt cầu rộng 3 m có lan can, trọng tải 2,5 tấn, kinh phí ước tính 192 triệu đồng, trong đó, 152 triệu đồng do các nhà tài trợ ủng hộ, 40 triệu đồng vận động người dân địa phương đóng góp.

Cầu Tân Trào ngày khánh thành

Sau thời gian tích cực thi công, đến nay 2 cây cầu dân sinh đã chính thức hoàn thành và đưa vào phục vụ nhân dân 2 xã, giúp người dân đi lại thuận tiện, bảo đảm an toàn, góp phần phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Nhân dịp này, các nhà tài trợ còn trao 60 suất quà tặng các hộ nghèo và các em học sinh xã Tiên Cường, xã Khởi Nghĩa có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Nhiều phần quà ý nghĩa được các nhà hảo tâm trao tặng tới các hộ nghèo, các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn 

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng Trần Đình Vịnh gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Hội Chữ thập đỏ thành phố cùng đại diện các nhà tài trợ đã luôn quan tâm, tạo điều kiện, chung tay giúp sức cùng bà con nhân dân xây dựng những cây cầu dân sinh đầy ý nghĩa tại địa bàn huyện Tiên Lãng thời gian qua.

Đồng chí cũng mong muốn trong thời gian tới, chương trình Cầu nối yêu thương của Công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong song hành cùng chương trình Kết nối yêu thương của nhóm Thiện Nguyện Từ Tâm sẽ có thêm nhiều việc làm thiện nguyện hơn nữa, góp phần giúp đỡ bà con, nhân dân trên địa bàn huyện Tiên Lãng, đặc biệt là các cháu học sinh còn nhiều khó khăn có cơ hội cắp sách đến trường.

 Trường Giang

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích