Khối Công an quận: Giao ban thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” quý III, năm 2020

15:08 09/09/2020

Chiều 8-9, các đơn vị Khối Công an quận - CATP tổ chức hội nghị giao ban thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” quý III, năm 2020. Đại tá Phạm Viết Dũng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP dự và chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị

Trong quý III, công an các quận đã làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy, Giám đốc CATP; Quận ủy, UBND các quận trong công tác phòng chống dịch Covid-19, không để xảy ra các ca nhiễm Covid-19 trên địa bàn thành phố; tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn các quận được giữ vững, ổn định; bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và các ngày lễ lớn của đất nước, thành phố và địa phương, bước đầu chuẩn bị tốt cho việc tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiếp tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong quý III

Phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” được Đảng ủy, lãnh đạo Công an các quận thường xuyên quan tâm chỉ đạo; đề ra hình thức, nội dung, biện pháp phù hợp với tình hình thực tế để các đơn vị triển khai thực hiện mang lại hiệu quả cao trên các lĩnh vực công tác…

 Kết thúc thi đua quý III, 7 tập thể và 14 cá nhân được biểu dương, khen thưởng. Trong quý IV năm 2020, các đơn vị trong khối chủ động đề ra 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm phong trào thi đua “Vì ANTQ”. Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc”, gắn với Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” với khẩu hiệu hành động “Đơn vị kỷ cương, lãnh đạo gương mẫu, cán bộ chiến sĩ vừa hồng, vừa chuyên”; triển khai đồng bộ các biện pháp giữ vững tình hình an ninh, trật tự, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, không để xảy ra đột xuất bất ngờ; chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu của các thế lực thù địch; tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Nghị quyết trung ương 4 của Đảng về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đồng thời tổ chức tốt các đợt sinh hoạt chính trị gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 04/CT-BCA…

Khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong quý III

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Phạm Viết Dũng – Phó Giám đốc CATP yêu cầu trong quý IV, các đơn vị cần tập trung rà soát các chỉ tiêu công tác, tập trung chỉ đạo những phần việc chưa làm để hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm. Đồng thời cần nghiêm túc rà soát lại cách chấm điểm các chỉ tiêu thi đua đảm bảo yêu cầu chính xác.

Công an các quận huyện tiếp tục tăng cường tăng cường triển khai các biện pháp nghiệp vụ đảm bảo an ninh, an toàn đại hội Đảng bộ thành phố. Làm tốt công tác tham mưu cho Giám đốc CATP và chính quyền địa phương về đảm bảo an toàn trật tự trên địa bàn...

Đại tá Phạm Viết Dũng – Phó Giám đốc CATP phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Bên cạnh đó, cần nắm chắc tình hình địa bàn để tham mưu cho chính quyền địa phương triển khai công tác giải phóng mặt bằng hiệu quả. Ngoài ra cần làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quản lý cán bộ chiến sỹ, bố trí cán bộ đúng năng lực sở trường; thường xuyên tổ chức tập huấn, đào tạo để nâng cao trình độ cán bộ chiến sỹ...

PV

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông