Khởi công nhà Đại đoàn kết tặng hộ nghèo xã Đại Bản (An Dương)

14:04 05/10/2022

Sáng 5-10, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố - Quỹ “Vì người nghèo” thành phố tổ chức lễ khởi công xây nhà Đại đoàn kết tặng hộ bà Hoàng Thị Lừng, ở thôn Xuyên Đông, xã Đại Bản (An Dương). Đồng chí Cao Xuân Liên – Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố, Trưởng ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” thành phố dự, chủ trì lễ khởi công. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Huyện uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội địa phương.
Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố - Cao Xuân Liên trao biển hỗ trợ kinh phí xây nhà Đại đoàn kết tặng hộ nghèo xã Đại Bản

Gia đình bà Lừng thuộc diện hộ nghèo của xã Đại Bản, đang sinh sống trong căn nhà cấp 4, diện tích 25m2 được xây dựng từ năm 2003 đã xuống cấp nghiêm trọng. Chân tường bị mọt ruỗng, mái tôn mục nát, rạn nứt, có nguy cơ sập đổ bất kỳ lúc nào, không đảm bảo an toàn cho gia đình sinh sống. Gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bản thân bà Lừng già yếu, không đủ sức lao động, đi lại khó khăn lại thường xuyên ốm đau.

Phát huy tinh thần “tương thân, tương ái”, tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động quỹ “Vì người nghèo” và chương trình hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết tặng hộ nghèo, cận nghèo khó khăn về nhà ở, sau khi tiếp hành khảo sát nhu cầu thực tế của người dân, Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Đại Bản đã lập hồ sơ đề nghị Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện An Dương và thành phố quan tâm hỗ trợ kinh phí giúp gia đình bà Lừng xây mới ngôi nhà bảo đảm an toàn trong quá trình sinh sống.

Các đại biểu tham gia nghi thức khởi công xây nhà Đại đoàn kết
Tại lễ khởi công, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố, Trưởng ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” thành phố - Cao Xuân Liên đã trao biển hỗ trợ kinh phí 60.000.000 đồng/nhà tặng gia đình bà Lừng và 2 hộ nghèo khác của địa phương.
Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố, Trưởng ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” thành phố - Cao Xuân Liên phát biểu chỉ đạo tại lễ khởi công

Có căn nhà mới khang trang, sạch đẹp là niềm mơ ước bao năm nay của gia đình bà Lừng cũng như các hộ nghèo, cận nghèo khác của địa phương.

Hi vọng rằng với sự chung tay góp sức của cấp uỷ, chính quyền, MTTQ Việt Nam các cấp, các tổ chức chính trị, xã hội và cộng đồng dân cư, công trình nhà Đại đoàn kết của gia đình bà Lừng cũng như các hộ nghèo khác của xã Đại Bản nói riêng, toàn huyện An Dương và thành phố nói chung sẽ sớm hoàn thiện, đi vào sử dụng, đảm bảo chất lượng.

Qua đó, giúp các hộ dân sớm ổn định cuộc sống, khắc phục khó khăn vươn tới cuộc sống tốt đẹp hơn trong tương lai không xa…

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích