Khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội: Triển khai 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2022

13:20 04/08/2022

Chiều 3/8, đồng chí Đỗ Mạnh Hiến - Phó Bí thư thường trực Thành ủy chủ trì Hội nghị giao ban Khối Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố và Ban Thường vụ Thành đoàn, sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Tường vụ Thành ủy: Cao Xuân Liên - Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố; Lê Trí Vũ - Trưởng ban dân vận Thành ủy.
Phó Bí thư thường trực Thành ủy Đỗ Mạnh Hiến phát biểu tại Hội nghị.

          6 tháng đầu năm 2022, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố đã tập trung cao tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo điều hành của thành phố về phát triển kinh tế - xã hội.

          Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động được triển khai nghiêm túc với nhiều cách làm sáng tạo, linh hoạt. Công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền đem lại hiệu quả thiết thực, thể hiện ngày càng rõ nét, đầy đủ vai trò, trách nhiệm của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh.

          Đồng thời chú trọng kiện toàn tổ chức bộ máy, tích cực phát triển đoàn viên, hội viên và đảng viên mới; quan tâm chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính dáng cho đoàn viên, hội viên và Nhân dân. Công tác đối ngoại Nhân dân được tăng cường đã góp phần thực hiện các mục tiêu, chi tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

          Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Đỗ Mạnh Hiến đánh giá cao những kết quả tích cực MTTQVN, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố đạt được trong 6 tháng đầu năm. Bên cạnh đó, đồng chí cũng yêu cầu đối với những chỉ tiêu chưa hoàn thành, cần tập trung khắc phục, phấn đấu, có phương án, giải pháp đột phá trong thực hiện nhiệm vụ. Về nhiệm vụ thời gian còn lại của năm, đồng chí yêu cầu MTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố cần bám sát 9 nhóm giải pháp, nhiệm vụ đã được thông qua tại Hội nghị.

          Trong đó, đồng chí Phó Bí thư thường trực Thành ủy cũng đề nghị khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố tập trung vào những vấn đề lớn, đó là: Kịp thời nắm bắt tư tưởng của quần chính Nhân dân, bao gồm đội ngũ trí thức, tôn giáo, văn nghệ sỹ, thanh thiếu niên, phụ nữ; tập trung triển khai quyết liệt nhiệm vụ năm, nâng cao chất lượng phong trào, công tác Đảng, công tác đoàn thể; tiếp tục tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, hội viên... Đồng chí cũng tiếp thu các ý kiến phản ánh của các đại biểu tham dự Hội nghị và sẽ báo cáo Thành ủy xem xét, giải quyết trong thời gian tới.

          LMT

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông