Khơi thông mọi tiềm năng, nguồn lực để phát triển quận Lê Chân

10:17 07/05/2023

Chủ trì cuộc làm việc của Thường trực Thành ủy với BCH Đảng bộ quận Lê Chân mới đây, đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy dành nhiều thời gian phân tích, chỉ rõ những việc quận phải quan tâm giải quyết, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thời gian tới. Một số ý kiến tại hội nghị nhận xét: sau một thời gian phát triển nhanh và sôi động, quận Lê Chân đang có dấu hiệu trầm lắng. Do đó, đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu chỉ đạo, toàn Đảng bộ, chính quyền, quân và dân quận Lê Chân phải đoàn kết một lòng, làm tốt công tác cán bộ; khơi thông mọi tiềm năng, nguồn lực để đưa Lê Chân trở lại thời kỳ phát triển nhanh, đột phá, xứng tầm một trong những trung tâm kinh tế lớn của thành phố Hải Phòng.
Thường trực Thành ủy làm việc với BCH Đảng bộ quận Lê Chân

                                                     Khơi dậy nhiệt huyết và sự quyết tâm, quyết liệt

          Bí thư Quận ủy Lê Chân Trần Thu Hương cho biết, sau gần 3 năm thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 24 của Đảng bộ quận, quận Lê Chân đạt được một số thành tựu đáng ghi nhận. Có 14/20 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Quy mô kinh tế của quận tăng nhanh và được mở rộng, luôn duy trì tốc độ tăng trưởng hơn 20%/năm. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng lấy thương mại, dịch vụ là trọng tâm (đến năm 2022, thương mại dịch vụ chiếm tỷ trọng 72,51%; công nghiệp- xây dựng 27,49% trong khi tỷ trọng của năm 2020 là 67,66% và 32,34%).

     Bí thư Quận ủy Lê Chân Trần Thu Hương báo cáo kết quả thực hiện nghị quyêt 24 của Đảng bộ  quận trong 3 năm qua

           Về thu ngân sách, giai đoạn 2020- 2022, quận Lê Chân đều hoàn thành vượt mức dự toán, trong đó năm 2021 thu vượt 41%; năm 2022 có số thu ngoài quốc doanh tăng 8%. Quận Lê Chân cũng tích cực trong GPMB thực hiện các dự án. Trong 3 năm triển khai GPMB 14 dự án, diện tích đất thu hồi 22,7 ha, hiện đã hoàn thành 9 dự án.  Quận Lê Chân phát huy tốt thế mạnh về giáo dục, y tế, đạt nhiều kết quả quan trọng. Đặc biệt, duy trì kết quả không còn hộ nghèo trên địa bàn; làm tốt công tác chăm soc gia đình chính sách; bảo đảm ASXH…

          Đáng chú ý, trong công tác xây dựng Đảng, quận Lê Chân có một số mô hình mới, sáng tạo, hiệu quả như cụ thể hóa việc học tập và làm theo Bác qua hội thi “Lê Chân trong trái tim tôi” hàng năm; mô hình dân vận khéo “Ngày thứ bảy cùng dân”; đưa cán bộ dự sinh hoạt chi bộ tại cơ sở; mô hình kết nạp đảng viên đối với người theo tôn giáo và đảng viên là học sinh, sinh viên; thăm, tặng quà các đồng chí đảng viên hơn 40 năm tuổi Đảng không có lương hưu, trợ cấp xã hội nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão… Quận Lê Chân cũng đi đầu thành phố trong thực hiện nghị quyết 28 của Ban Thường vụ Thành ủy, đến nay đã vượt chỉ tiêu, kế hoạch tới năm 2025, đạt 14/12 chi bộ, vượt 16,7%...

                                 

                                                     Một góc khu đô thị mới quận Lê Chân (ảnh: Phạm Quang Thanh)

          Có thể nói, trong bối cảnh có nhiều khó khăn do đại dịch COVID-19; đội ngũ cán bộ chủ chốt có sự thay đổi lớn (3 năm luân chuyển, điều động 3 đồng chí Bí thư Quận ủy) nhưng quận Lê Chân cơ bản đạt được những kết quả như trên là rất đáng ghi nhận. Tuy nhiên, so với những nền tảng sẵn có, với sức bật đã được tạo dựng bằng rất nhiều dự án lớn cả trong và ngoài ngân sách trên địa bàn quận đã hoàn thành thì quận Lê Chân còn phải tiếp tục phấn đấu rất nhiều. Trong đó, có một số chỉ tiêu rất quan trọng như thu ngân sách, đặc biệt là thu ngoài quốc doanh; thành lập doanh nghiệp; xây dựng trường chuẩn quốc gia, trường quốc tế… phải thật nỗ lực, cố gắng, quyết tâm, quyết liệt mới hoàn thành.

          Tại cuộc làm việc của Thường trực Thành ủy với BCH Đảng bộ quận, nhiều ý kiến cũng cho rằng, quận Lê Chân cần nhìn thẳng vào một số hạn chế, yếu kém, nhất là những điểm nghẽn cản trở sự phát triển của quận để tiến lên. Đó chính là sự đổi mới tư duy, nhận thức, khơi dậy nhiệt huyết, lòng đam mê và quyết tâm, quyết liệt để thực hiện bằng được các mục tiêu phát triển đề ra.

          Theo đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, công tác quản lý quy hoạch, đất đai, đê điều, trật tự xây dựng… của quận Lê Chân còn hạt sạn. Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố nêu rõ, việc xử lý các vi phạm về đất đai của quận còn chậm; triển khai xây dựng công viên cây xanh cũng chưa theo kịp yêu cầu; chậm đấu giá một số khu đất; công tác cấp GCNQSDĐ cũng còn nhiều vấn đề đáng lưu tâm chấn chỉnh… Đồng chí Đào Trọng Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy lưu ý quận cần làm tốt hơn nữa công tác cán bộ, bảo đảm đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, từ đó khơi dậy nhiệt huyết, trách nhiệm của toàn đội ngũ hoàn thành nhiệm vụ đề ra.

          Đồng chí Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy đánh giá, mặc dù đạt một số kết quả quan trọng nhưng quận Lê Chân vẫn chưa vượt qua được những bất lợi, khó khăn nội tại để phát triển. Đáng lưu ý là một số công việc theo đề án nhân sự đại hội 24 đề ra tới nay chưa hoàn thành. Về phát triển KTXH, đồng chí Bí thư Thành ủy nêu một số “lo lắng” khi công tác quản lý, chỉnh trang đô thị chưa đáp ứng yêu cầu phát triển; thu ngân sách chưa thật sự bền vững; CCHC, chuyển đổi số chưa tương xứng với vị thế, tầm cỡ của quận… Từ đó, đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu quận Lê Chân có ngay các giải pháp khắc phục để tháo gỡ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, điểm nghẽn để đi lên.

                                                          Đoàn kết là sức mạnh

          Từ sự đánh giá, phân tích đó, đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu chỉ đạo Quận ủy Lê Chân tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, đặc biệt quan tâm tới công tác cán bộ, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, phát huy năng lực, sở trường của từng người. Đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh về tinh thần đoàn kết, coi đó là sức mạnh vượt qua mọi khó khăn, thách thức. Trong đó, ngoài bảo đảm nguyên tắc Đảng lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối, cần phát huy vai trò công tác kiểm tra, giám sát; công tác tư tưởng; dân vận và vai trò của Ủy ban MTTQ, các đoàn thể…

       Đồng chí Bí thư Thành ủy chỉ đạo Quận ủy Lê Chân tổ chức sơ kết, đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện NQ đại hội 24. Trong đó, 4 chỉ tiêu chưa đạt cần có giải pháp mạnh mẽ, chủ động, quyết liệt hơn. Đồng thời, tập trung thực hiện 3 nhiệm vụ đột phá và quan tâm CCHC, chuyển đổi số, xây dựng chính quyền thân thiện, hiệu lực, hiệu quả, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, làm hài lòng doanh nghiệp và người dân.

                                       

                          Đường Hồ Sen- cầu Rào 2 hoàn thành mở ra nhiều dư địa phát triển mới cho quận Lê Chân

          Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, Lê Chân là quận lớn, đang có nhiều dư địa phát triển; có nhiều dự án lớn của thành phố nên cần khai thác mạnh mẽ các tiềm năng, thế mạnh đó để bứt phá. Chủ tịch UBND thành phố lưu ý quận cần triển khai nhanh 3 dự án mới được phê duyệt chủ trương đầu tư tại khu vực bến xe Niệm Nghĩa cũ tổng vốn đầu tư 125 tỷ đồng; khu tái định cư lô A52 vốn đầu tư 250 tỷ đồng; trường liên cấp Kênh Dương vốn đầu tư 260 tỷ đồng…

       Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ở xã hội tại các dự án phát triển đô thị Apage; Vinhomes Maria cầu Rào; thực hiện đấu giá các khu đất 150 Tô Hiệu; 199 Tô Hiệu; khu đất đối diện với TTTM Aeon… Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố đồng tình với kiến nghị di chuyển CCN Vĩnh Niệm ra khỏi nội đô và yêu cầu quận Lê Chân cần khẩn trương nghiên cứu, đề xuất, lập dự án chỉnh trang đô thị khu vực này…

                             

Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Giám đốc Công an thành phố nêu rõ, dư địa phát triển của quận Lê Chân khá lớn và cần tập trung khơi thông tiềm năng lợi thế này.

          Đồng chí Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố cho rằng, dư địa phát triển của quận Lê Chân khá lớn và cần tập trung khơi thông tiềm năng lợi thế này. Theo đồng chí Vũ Thanh Chương, hạ tầng đô thị được thành phố quan tâm đầu tư; mật độ dân số cao nhất thành phố cũng là một thế mạnh cần phát huy để Lê Chân phát triển thương mại dịch vụ theo đúng định hướng.

       Đồng chí Nguyễn Hoàng Long, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đề cập tới những áp lực về nguồn thu, mật độ dân số, quản lý đô thị và đề nghị quận Lê Chân cần chú trọng phát triển doanh nghiệp, làm tốt công tác chuyển đổi hộ kinh doanh lên doanh nghiệp, thu hút doanh nghiệp trong và ngoài nước tới đầu tư, phát triển mạnh thương mại, dịch vụ, tạo nguồn thu bền vững…

                               

                                                  Khu đô thị ven sông Lạch Tray thuộc quận Lê Chân (ảnh: Hồng Phong)

          Có thể khẳng định trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, sự ủng hộ, tạo điều kiện của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố; các ban, ngành thành phố, quận Lê Chân có rất nhiều đổi thay, đang thực sự vươn lên ở một tầm vóc mới, một vị thế mới.  

          Tầm vóc của quận Lê Chân còn nằm ở những dự án trị giá hàng nghìn tỷ đồng đã hiện hữu trên địa bàn. Đó là Trung tâm Thương mại Aeon Mall với tổng vốn đầu tư hơn 4000 tỷ đồng; là Khu đô thị Vinhomes Marina cầu Rào 2 “đẹp như mơ” với tổng vốn đầu tư hơn 4350 tỷ đồng; là Khu đô thị ven sông Lạch Tray hiện đại, tạo lập môi trường đáng sống cho người dân trị giá hơn 1100 tỷ đồng; là Khách sạn 5 sao Nikko trị giá 1300 tỷ đồng; tổ hợp thương mại và chung cư cao cấp Minato 2200 tỷ đồng; Làng Việt kiều quốc tế 1500 tỷ đồng; Bệnh viện quốc tế Vinmec 1900 tỷ đồng; rồi các khu đô thị mới của Hoàng Huy, Việt Phát…

      Đặc biệt, với sự quan tâm của thành phố, đường Hồ Sen-cầu Rào 2 giai đoạn 2 với tổng vốn đầu tư hơn 1800 tỷ đồng  cùng với trục đường giao thông đô thị Bắc Sơn- Nam Hải rộng 52 m (đường Bùi Viện) được hoàn thành, đưa vào sử dụng không chỉ tạo nên sự bề thế, hiện đại cho đô thị quận Lê Chân mà còn mở ra những cơ hội phát triển vô cùng rộng mở.  

       Quận đang tích cực rà soát, phối hợp với các ngành thành phố đẩy nhanh tiến độ triển khai đường nối Lạch Tray và Hồ Sen- cầu Rào 2; nghiên cứu, đề xuất xây dựng cầu Rào 3; cải tạo vỉa hè các tuyến phố chính của quận; thu hút đầu tư phát triển các trung tâm thương mại tại tuyến đường Hồ Sen- cầu Rào 2; đường Võ Nguyên Giáp; phát triển nhà ở xã hội; xây dựng các công viên cây xanh; phát huy mạnh mẽ lợi thế, tiềm năng về phát triển giáo dục, y tế…  

        Từ đó, đưa đô thị quận Lê Chân thực sự phát triển đột phá, ấn tượng, hoàn toàn đổi mới theo hướng văn minh, hiện đại; tác động trở lại tới sự phát triển KTXH, giữ vững QPAN, tạo nên vị thế mới cho quận Lê Chân, góp phần đắc lực vào sự phát triển chung của toàn thành phố./.

                                                                                                                                            Hồng Thanh

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông