Khởi tố kẻ dùng hung khí sát hại em ruột

15:27 14/11/2017

Công an huyện An Lão cho cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Thắng, sinh 1983, ở thôn Đông Nham 1, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão về tội “Giết người” theo khoản 1 điều 93 BLHS.

Trước đó, vào lúc 6h ngày 7-11-2017, tại thôn Đông Nham 1, xã Quốc Tuấn, xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng. Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Việt, sinh 1985, ở thôn Đông Nham 1, bị chính anh ruột là Nguyễn Văn Thắng, dùng hung khí đánh và đập nhiều nhát vào đầu, khiến anh Việt tử vong tại chỗ. Sau khi gây nên cái chết tức tưởi cho em ruột, 7h cùng ngày, Nguyễn Văn Thắng đã đến CAX Quốc Tuấn đầu thú khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Bị can Nguyễn Văn Thắng

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Thắng khai nhận: lúc 6h ngày 7-11, Thắng ngủ dậy mở cửa đi ra ngoài thì thấy Nguyễn Văn Việt đang cầm xẻng xúc cát ngoài sân. Thắng dọn dẹp trong nhà khoảng 15 phút sau thì ra ngoài sân lấy xe máy BKS 15D1-108.00 để chuẩn bị đi làm. Khi Thắng đứng cạnh xe máy trên thì Việt nhặt 1 chiếc cào cán gỗ, tiến đến chỗ Thắng đứng.

Việt cầm cào dơ lên định đánh Thắng. Thấy em trai hỗn hào với mình, Thắng chạy lại phía sân trước cửa nhà đang xây nhặt 2 thanh sắt (loại thanh giằng dùng cho giáo tiệp), đi lại chỗ Việt đang đứng. Khi Thắng đứng cách Việt 1m, Thắng giơ thanh sắt đập nhiều nhát vào đầu Việt. Bị những đòn đánh chí mạng, Việt ngã xuống sân. Không dừng lại, kẻ côn đồ máu lạnh tiếp tục dùng thanh sắt đấp và đầu và mặt đến khi Việt gục hẳn. 

Qua tìm hiểu được biết, hai anh em Thắng mồ côi mẹ từ nhỏ. Sau khi mẹ qua đời, bố Thắng lấy vợ lẽ và sinh được 2 con gái. Năm 2004, cuộc sống gia đình đang êm ấm, ngày 27-5-2004, trong đêm khuya thanh vắng, bỗn nhiên ông Lệnh cầm thuổng đâm nhiều nhát vào đầu khiến 3 mẹ con bà Thơm tử vong. Sau đó, ông Lệnh uống thuốc sâu tự kết liễu cuộc đời. Trước hoàn cảnh éo le mô côi cả cha lẫn mẹ, hai anh em sống nhờ vào sự cưu mang của người chú ruột.

Ngoài 20 tuổi, hai anh em đi làm thuê để nuôi nhau. Gần đây, Thắng lấy vợ và xây thêm gian nhà để cho em trai sinh hoạt. Sau một thời gian làm ăn xa, Việt trở về nhà ở cùng Thắng nhưng không tu chí làm ăn mà thường xuyên đi lang thang, hay uống rượu nên thần kinh không ổn định.

Cách hôm xảy ra vụ việc 4 ngày, Việt đi lang thang, cứ về nhà lục lọi đồ đạc và vứt lung tung và đêm khuya vẫn chửi bới, la hét không cho Thắng ngủ. Thắng đã khuyên can nhưng bị Việt chửi nên rất bức xúc… Sau khi thấy Việt cầm cào định đuổi đánh, Thắng không can ngăn em mà xuống tay gây nên cái chết cho người em ruột của mình…

Công an huyện An Lão đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi giết người của Nguyễn Văn Thắng theo quy định của pháp luật.

Hồng Hải

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông