Không kịp về nhà...

14:38 05/04/2020

Nghiện ma túy, 8h30 ngày 16-5-2019, Phạm Văn Thủy, sinh 1983, ở Đội 3, thôn Thái Lai, xã Cao Nhân, Thủy Nguyên, đi xe máy BKS: 16P1-0688 từ nhà sang trung tâm thành phố tìm mua ma túy về sử dụng. Đi đến vườn hoa dải trung tâm thành phố phía cầu Tam Bạc, quận Hồng Bàng, Thủy mua của một người đàn ông không quen biết 300.000 đồng được 2 gói ma túy nhỏ.

Có “hàng” trong tay, Thủy cất vào túi quần rồi phóng xe về nhà để sử dụng. Đến 9h30 cùng ngày, đi đến trước cửa nhà số 05-01 Shop House, Vinhomes phường Thượng Lý, Hồng Bàng, Thủy bị tổ công tác đội 3, đoàn Đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 1, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển kết hợp cùng Công an phường Thượng Lý đang làm nhiệm vụ tại khu vực kiểm tra, bắt quả tang cùng tang vật, đưa về trụ sở Công an phường lập biên bản bắt người có hành vi phạm tội quả tang.

Theo kết luận giám định, số ma túy mà lực lượng chức năng thu giữ được của Thủy có trọng lượng 0,3071g, là heroine. Tại cơ quan điều tra, Thủy đã thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình.

Ngày 12-9-2019, khi đưa vụ án ra xét xử, Tòa án Nhân dân quận Hồng Bàng đã tuyên phạt Phạm Văn Thủy 18 tháng tù giam vì tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích