Không thoát được "mắt" camera an ninh

10:10 23/10/2019

CAP Niệm Nghĩa, quận Lê Chân cho biết vừa điều tra bắt giữ nhóm đối tượng chuyên trộm cắp xe máy tại các nhà dân ở khu vực ngõ 88 Phạm Hữu Điều và kịp thời thu hồi tài sản.

Theo đó, vào khoảng 16h30’ ngày 4-10, CAP Niệm Nghĩa, nhận được đơn của chị Trương Thị Thanh Vân, sinh 1989, ở tổ 21, phường Niệm Nghĩa trình báo về việc: vào 13h30’ cùng ngày, chị Vân bị mất trộm 1 chiếc xe máy mang BKS 16R6 - 4705  ngay trước cửa nhà thuộc khu vực mộ tổ họ Đào, ở ngõ 88 Phạm Hữu Điều. Bên trong cốp xe máy có 5 triệu đồng.

 

Các đối tượng Đặng Quang Huy và Vũ Thế Cường và chiếc xe máy tang vật bị cơ quan công an thu giữ.

Ngay sau đó, CAP Niệm Nghĩa đã nhanh chóng xuống hiện trường, thu thập tài liệu phục vụ công tác điều tra. Qua trích xuất hình ảnh từ hệ thống camera an ninh khu vực đã được triển khai xuống tận các xóm phố và các tài liệu, chứng cứ thu thập được, đến  21h cùng ngày, cơ quan công an đã triệu tập các đối tượng Đặng Quang Huy, sinh 1988, ở Phạm Hồng Thái, phường Phạm Hồng Thái, quận Hồng Bàng và Vũ Thế Cường, sinh 1992, ở khu Cầu Cáp, phường Lam Sơn, quận Lê Chân về trụ sở Công an phường để làm rõ.

Các đối tượng Đặng Quang Huy và Vũ Thế Cường 

Tại cơ quan công an, trước những chứng cú rõ ràng, các đối tượng đã phải cúi đầu khai nhận: vào khoảng 14h30’ ngày 4-10, Cường điều khiển xe máy chở Huy đi lang thang qua khu vực mộ tổ họ Đào thì phát hiện chiếc xe máy nhãn hiệu Yamaha của chị Vân dựng trước cửa nhà, không có ai trông coi. Thấy “ngon ăn”, Huy và Cường đã bàn bạc trộm cắp chiếc xe máy của chị Vân để bán lấy tiền ăn tiêu.

Chiếc xe máy tang vật bị cơ quan công an thu giữ.

Nghĩ là làm, Cường nhanh chóng điều khiển xe máy ra đầu ngõ 192 Nguyễn Cộng Hòa , còn Huy lén lút dắt xe máy của chị Vân ra chỗ Cường đang đợi sẵn. “Có hàng”, cả 2 cùng đẩy chiếc xe vừa trộm cắp được ra khu vực đường Hồ Sen để đánh chìa khóa.  Để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện, Huy điều khiển xe máy của chị Vân về nhà Cường thay BKS giả rồi cả 2  mang xe đến bán cho  1 nam giới ở khu vực xã An Đồng, huyện An Dương được 1,5 triệu đồng, chia nhau ăn tiêu hết.

Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự quận Lê Chân định giá chiếc xe máy của chị Vân trị giá 5.500.000 đồng.

Hiện, CAP Niệm Nghĩa đã hoàn chỉnh hồ sơ, chuyển đối tượng và tang vật đến CAQ Lê Chân để tiếp tục điều tra mở rộng án.

PV

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông