Các xã, thôn tạm dừng mọi cuộc họp, hoạt động tập trung phòng chống dịch

20:28 28/03/2020

Chiều 28-3, đồng chí Phạm Văn Mợi, Uỷ viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại Đền Thánh tâm giáo xứ Liễu Dinh, xã Trường Thọ và các Tổ công tác kiểm soát phòng chống dịch tại một số thôn thuộc các xã Bát Trang, Quang Hưng, huyện An Lão.

               

Đền Thánh Tâm giáo xứ Liễu Dinh lắp đặt buồng khử khuẩn phòng chống dịch Covid-19

Tại đền Thánh tâm giáo xứ Liễu Dinh, đồng chí Trưởng Ban quản lý khu kinh tế nhấn mạnh: Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Hải Phòng đang cùng cả nước bước vào giai đoạn cao điểm, căng mình chống dịch, đồng chí mong muốn hơn 3000 giáo dân thuộc giáo xứ Liễu Dinh tích cực ủng hộ, thực hiện nghiêm các quy định trong công tác phòng chống dịch bệnh, tạm ngưng cử hành các lễ lớn, khuyến khích giáo dân làm lễ tại gia đình, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để giáo dân thực hiện nghiêm việcđeo khẩu trang, sát khuẩn tay, không tập trung đông người, bảo vệ sức khỏe, gia đình và tránh lây lan trong cộng đồng. 

Kiểm tra hoạt động của các Tổ công tác kiểm soát, phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại thôn Đại Trang và thôn Hạ Trang, xã Bát Trang, thôn Quang Khải, xã Quang Hưng, đồng chí Phạm Văn Mợi đánh giá cao hoạt động của các tổ công tác với sự tham gia tích cực, trách nhiệm của các đồng chí Bí thư, Trưởng thôn, lực lượng cựu chiến binh, thanh niên, phụ nữ… Các tổ đã phân công nhiệm vụ cụ thể, chia làm 3 ca, trực 24/24 đảm bảo kiểm soát y tế chặt chẽ người dân địa phương ra vào và từ nơi khác đến, nhất là người đến từ vùng dịch.

Đồng chí Phạm Văn Mợi kiểm tra Tổ công tác phòng chống dịch tại thôn Hạ Trang, xã Bát Trang

Đồng chí yêu cầu các xã, thôn tạm dừng mọi cuộc họp, hoạt động để tập trung cho công tác phòng chống dịch. Tổ kiểm soát phòng chống dịch của các thôn lưu ý đảm bảo đủ thành phần, mặc đúng sắc phục, nắm chắc tình hình sức khoẻ của người dân địa phương và người từ nơi khác đến; bắt buộc đeo khẩu trang và đo thân nhiệt cho người dân khi qua các chốt kiểm dịch, khi phát hiện trường hợp sốt, ho phải kịp thời thông báo tới cơ sở y tế và chính quyền địa phương để phối hợp xử lý theo quy định của ngành y tế. 

KO

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông