Kiểm tra công tác phòng chống tham nhũng tại Hải Phòng

17:54 13/01/2016

 

Đồng chí Nguyễn Văn Hiện, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp QH phát biểu tại cuộc làm việc
Đồng chí Nguyễn Văn Hiện, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp QH phát biểu tại cuộc làm việc

Sáng 12-1, đồng chí Nguyễn Văn Hiện, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội dẫn đầu Đoàn kiểm tra của Ủy ban thường vụ Quốc hội làm việc với lãnh đạo thành phố Hải Phòng về công tác chuẩn bị tổng kết 10 năm thi hành Luật phòng, chống tham nhũng (2005-2015). Dự buổi làm việc về phía TP Hải Phòng có các đồng chí: Nguyễn Thị Nghĩa, Phó bí thư thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH Hải Phòng; Nguyễn Đình Bích, Phó chủ tịch HĐND TP; Nguyễn Văn Tùng, Phó chủ tịch UBND TP; Trần Ngọc Vinh, Phó trưởng Đoàn ĐBQH HP.

10 năm qua (2005-2015), thực hiện Luật phòng chống tham nhũng, Thành ủy, HĐND TP, UBND TP đã chỉ đạo quyết liệt, triển khai nhiều nội dung, biện pháp thiết thực, hiệu quả. Qua đó công tác phòng chống tham nhũng trên địa bàn thành phố đã có những bước chuyển biến tích cực trên cả hai mặt phòng và chống. Trong đó, số vụ án về tham nhũng được giải quyết, xét xử theo đúng quy định; các biện pháp phòng ngừa tham nhũng được chỉ đạo kịp thời, đã có tác dụng răn đe, phòng ngừa sai phạm, kiềm chế vụ việc tham nhũng mới phát sinh, góp phần giữ vững ANCT, TTATXH trên địa bàn thành phố.

Trong 10 năm qua, thực hiện Luật phòng chống tham nhũng, ngành TAND TP Hải Phòng đã đưa ra xét xử 57 vụ án tham nhũng với 154 bị cáo, đạt tỷ lệ 100%, xác định được số tài sản bị tham nhũng trên 39,2 tỷ đồng, 26.471m2 đất. Qua xét xử đã tuyên phạt 5 bị cáo tù từ 15 năm đến 20 năm, 28 bị cáo bị phạt từ 7 năm đến 15 năm tù, không có bị cáo nào được hưởng án treo…

Tại cuộc làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Hiện, Chủ nhiệm Ủy ban tư pháp của Quốc hội thay mặt đoàn kiểm tra ghi nhận, đánh giá cao kết quả nổi bật của TP Hải Phòng trong việc thực hiện hiệu quả Luật phòng chống tham nhũng 10 năm qua; TP Hải Phòng là một trong số ít địa phương trong cả nước triển khai nghiêm túc các nội dung cơ bản của Luật phòng chống tham nhũng với tỷ lệ xử án tham nhũng đạt cao, số tiền, tài sản phát hiện qua tham nhũng rất lớn.

Đoàn kiểm tra cũng ghi nhận công tác chuẩn bị tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Luật phòng, chống tham nhũng của thành phố; cơ bản nhất trí với những kiến nghị của TP Hải Phòng với các nội dung liên quan đến việc đánh giá hiệu lực, hiệu quả thi hành Luật phòng chống tham nhũng, đề xuất nhiều giải pháp căn cơ, thiết thực và quyết liệt nhằm góp phần phát huy tác dụng của Luật phòng chống tham nhũng đối với việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội thành phố và đất nước.

THẾ KHOA


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông