Kiện toàn các chức danh chủ chốt HĐND- UBND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026

11:50 29/06/2021

* Đồng chí Phạm Văn Lập được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND thành phố

* Đồng chí Nguyễn Văn Tùng được bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố

 

Sáng 29-6, ngay sau phiên khai mạc, kỳ họp thứ nhất HĐND thành phố khóa XVI (nhiệm kỳ 2021-2026) đã tiến hành thực hiện việc bầu các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố và thông qua Nghị quyết về xác nhận kết quả bầu cử theo luật định.

 

Theo đó, với sự nhất trí cao của các đại biểu, đồng chí Phạm Văn Lập, Ủy viên BTV Thành ủy, Bí thư Huyện ủy Thủy Nguyên được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại biểu bầu các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố

Đồng chí Bùi Đức Quang, Ủy viên Thành ủy, Phó chủ tịch HĐND thành phố khóa XV tiếp tục được bầu giữ chức Phó chủ tịch HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Các đại biểu HĐND thành phố bỏ phiếu bầu các chức danh Trưởng, Phó các ban HĐND thành phố khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026 và thảo luận, nhất trí thông qua nghị quyết về số lượng ủy viên các ban HĐND thành phố.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng các đồng chí Phạm Văn Lập và Nguyễn Văn Tùng 

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND thành phố bỏ phiếu bầu đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021, giữ chức Chủ tịch UBND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Các đồng chí: Lê Anh Quân, Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch UBND thành phố khóa XV; Lê Khắc Nam, Ủy viên Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố khóa XV; Nguyễn Đức Thọ, Ủy viên Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố khóa XV được bầu tiếp tục giữ chức Phó Chủ tịch UBND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang chúc mừng các đồng chí được bầu giữ chức vụ chủ chốt HĐND- UBND thành phố khóa XVI

Thay mặt Thường trực HĐND thành phố và với cương vị tân Chủ tịch HĐND thành phố, đồng chí Phạm Văn Lập trân trọng cảm ơn các vị đại biểu HĐND thành phố khóa 16 tín nhiệm, giới thiệu và bầu các đồng chí giữ chức vụ chủ chốt của HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026; khẳng định cùng tập thể Thường trực HĐND, các Ban HĐND sẽ luôn đoàn kết, quyết tâm, cùng các vị đại biểu HĐND thành phố phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Tân Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Văn Lập phát biểu tại kỳ họp

Trong đó, tập trung cải cách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND, các Ban  của HĐND và vai trò trách nhiệm của từng đại biểu HĐND thành phố kế thừa, phát huy kinh nghiệm và kế thừa kết quả của HĐND thành phố các nhiệm kỳ trước; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng việc tổ chức các kỳ họp HĐND, việc giám sát giữa các kỳ họp bảo đảm mọi hoạt động của HĐND thành phố được thực hiện đúng luật định.

Đồng thời, bám sát chủ trương của Đảng, Thành ủy và căn cứ thực tiễn của địa phương để kịp thời thể chế hóa bằng các nghị quyết của HĐND thành phố có hiệu quả nhất; phối hợp chặt chẽ hơn nữa với UBND thành phố để triển khai hiệu quả các nghị quyết của HĐND thành phố ban hành, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá được đề ra tại Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, Nghị quyết Đại hội 16 Đảng bộ thành phố.

Cũng tại kỳ họp, HĐND thành phố đã bầu 20 Ủy viên UBND thành phố.

THỦY NGUYÊN

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông