Kịp tỉnh ngộ

11:46 31/10/2017

14h ngày 2-1-2017, Vương Đình Tưởng, sinh 1980, ở thôn An Giới, xã An Sơn, Nam Sách, tỉnh Hải Dương, điều khiển xe máy, BKS: 34L6-7752 đi từ nhà đến siêu thị Metro, Hồng Bàng để mua hàng.

Đến đây hắn thấy chị Lương Thị Thảo Ly đang đẩy xe hàng, trên xe có 1 cháu nhỏ và 1 chiếc ví đen để hớ hênh nên nảy sinh ý đồ chiếm đoạt. Hắn lén lút tiến lại gần chị Ly, lợi dụng lúc chị Ly không để ý đã ra tay cuỗm mất chiếc ví trên. Trong ví có: 13,5 triệu đồng, 500 USD tiền mặt, 1 sợi dây chuyền vàng.

Đến nửa tháng sau (ngày 17-1), cảm thấy ăn năn, day dứt không yên, Tưởng đã quyết định tìm đến cơ quan Công an CAQ Hồng Bàng để trình diện, khai báo vụ việc, giao nộp lại toàn bộ số tài sản trên.

Theo kết luận định giá tài sản trong tố tụng hình sự của UBND quận Hồng Bàng, chiếc dây chuyền vàng do Tưởng trộm được của chị Ly có giá trên 8 triệu đồng, 5 tờ tiền mệnh giá 100 USD trị giá 11,4 triệu đồng. Tổng tài sản mà bị cáo chiếm đoạt của chị Ly là trên 32,9 triệu đồng.

Xét thấy bị cáo đã có 2 tiền án (Năm 2014, bị Tòa án Nhân dân thị xã Sơn Tây, Hà Nội xử 24 tháng tù giam vì tội tàng trữ  trái phép chất ma túy. Ngày 16-6-2017 vừa qua, Vương Đình Tưởng lại bị Tòa án Nhân dân thị xã Chí Linh, Hải Dương xử 15 tháng tù vệ tội trộm cắp tài sản nhưng bản án chưa có hiệu lực) nhưng khi phạm tội lần này đã tự nguyện ra đầu thú, chủ động khắc phục hậu quả, thành khẩn khai báo nên vừa qua khi đưa vụ án ra xét xử, Tòa án Nhân dân quận Hồng Bàng đã tuyên phạt Vương Đình Tưởng 24 tháng tù giam về tội Trộm cắp tài sản.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông