Kỳ họp thứ 6 HĐND huyện Tiên Lãng: Bầu bổ sung nhiều nhân sự mới

09:17 29/06/2018

Sáng 28-6, huyện Tiên Lãng tổ chức kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021 đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội 6 tháng đầu năm 2018; rà soát nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm; cho ý kiến vào Kế hoạch đầu tư công năm 2019 và các nội dung liên quan theo nội dung chương trình kỳ họp.

Kỳ họp thông qua nhiều nghị quyết và nhân sự quan trọng tại huyện Tiên Lãng 

6 tháng đầu năm, huyện Tiên Lãng đạt được kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực. Theo đó, ngành nông nghiệp tiếp tục được duy trì ổn định, có bước phát triển, nhiều tiêu chí đạt, vượt so với kế hoạch, tăng so với cùng kỳ.

Giá trị sản xuất toàn ngành nông nghiệp ước đạt 1.792.880 triệu đồng, bằng 57,2% kế hoạch, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2017. Năng suất lúa toàn vụ đạt 70,7 tạ/ha, tăng 0,3% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng 14,8%; thu cân đối ngân sách trên địa bàn tăng 19,97% so với cùng kỳ.

Công tác giải phóng mặt bằng các dự án được tập trung chỉ đạo quyết liệt, bảo đảm tiến độ đề ra. Tình hình chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

6 tháng cuối năm, huyện Tiên Lãng tập trung chỉ đạo các địa phương, đơn vị thực hiện 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó tập trung thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra theo nghị quyết cả Huyện ủy, HĐND, Kế hoạch của UBND huyện năm 2018.

Trước mắt triển khai thực hiện tốt kế hoạch sản xuất vụ mùa, vụ đông; tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ; tổ chức thành công lễ kỷ niệm chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày quân và dân Tiên Lãng anh dũng phá càn thắng lợi (28-8-1953- 28-8-2018).

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nhất trí việc miễn nhiệm chức danh Phó Ban Kinh tế-xã hội HĐND huyện đối với ông Phạm Văn Giang (được điều về làm Bí thư Đảng ủy xã Cấp Tiến) và bầu bà Phạm Thị Lan-Phó phòng NN&PT-NT làm Phó Ban Kinh tế-xã hội HĐND huyện; tiến hành bầu bổ sung ủy viên ủy ban với các ông: Trần Đình Nhuận-Trưởng phòng KT-HT, Lương Văn Công-Trưởng phòng TC-KH; tiến hành cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện đối với ông Lê Văn Tuyên-Bí thư Đảng ủy thị trấn Tiên Lãng, do sức khỏe yếu.

Ngoài ra, kỳ họp cũng nghe chất vấn, trả lời chất vấn, giải trình một số vấn đề mà cử tri quan tâm và thông qua 4 nghị quyết tại kỳ họp.

Kỳ họp thứ 6 HĐND huyện Tiên Lãng khóa 18, nhiệm kỳ 2016- 2021 diễn ra trong 2 ngày từ 28 đến 29-6.

TRUNG KIÊN

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông