Ký kết chương trình phối hợp về xây dựng đời sống văn hóa trong công chức, viên chức, công nhân lao động giai đoạn 2021- 2026

19:01 12/10/2021

Chiều 12-10, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam (LĐLĐ VN) tổ chức hội nghị trực tuyến với 63 điểm cầu cả nước ký kết và triển khai chương trình phối hợp xây dựng đời sống văn hóa, tập luyện thể dục thể thao trong công chức, viên chức, công nhân lao động giai đoạn 2021 – 2026. Các đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên TW Đảng – Bộ trưởng Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch; Nguyễn Đình Khang - Ủy viên TW Đảng – Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN đồng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Văn Chiến – Bí thư TW Đảng – Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Lam – Phó trưởng Ban Dân vận TW. Dự tại điểm cầu Hải Phòng có đồng chí Lê Khắc Nam – Phó chủ tịch UBND thành phố cùng dự có lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.
Đồng chí Lê Khắc Nam – Phó chủ tịch UBND thành phố chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Hải Phòng

Phát biểu khai mạc tại hội nghị, Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh: Văn hóa là phạm trù rộng lớn, có vai trò rất quan trọng trong đời sống của công chức, viên chức, công nhân lao động, là tiêu chí xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh, là tiền đề để xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa. Để xây dựng đời sống văn hóa trong công chức, viên chức, công nhân lao động và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đòi hỏi phải có sự vào cuộc của tất cả các chủ thể với các giải pháp đồng bộ, liên tục và lâu dài.

Đồng chí đề nghị các đại biểu cùng nhìn nhận, đánh giá những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế trong thời gian qua, xác định các nhiệm vụ, giải pháp, đồng thời khẳng định Tổng LĐLĐ VN và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ quyết tâm phối hợp khắc phục những tồn tại, hạn chế và triển khai hiệu quả hoạt động xây dựng đời sống văn hóa, tập luyện thể dục thể thao trong công chức, viên chức, công nhân lao động trong thời gian tới.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Hải Phòng

Hội nghị được nghe báo cáo kết quả chương trình phối hợp  giữa Bộ Văn hóa, Thẻ thao và Du lịch và Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam giai đoạn 2016-2021; Thông tin về chủ trương xây dựng gia cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh và tình hình quan hệ lao động do tác động của dịch bệnh Covid-19; Chương trình phối hợp về tuyên truyền, vận động công chức, viên chức, công nhân lao động xây dựng đời sống văn hóa, luyện tập thể dục thể thao trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp giai đoạn 2021- 2026.

Các đại biểu tham dự Hội nghị cũng được nghe các tham luận của Trung ương và địa phương, tham luận của tổ chức công đoàn; Tham luận của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch… về xây dựng cơ quan văn hóa, định hướng công tác phát triển các hoạt động giáo dục, thể thao trong công chức, viên chức và người lao động, giải pháp xây dựng gia đình công nhân  hạnh phúc những vấn đề đặt ra trước bối cảnh dịch Covid-19 để ổn định cuộc sống trong tình hình mới…

Tại hội nghị, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Tổng LĐLĐ Việt Nam thống nhất ký kết Chương trình phối hợp về xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao hiệu quả hoạt động thể dục, thể thao của công chức, viên chức, công nhân lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp giai đoạn 2021-2026 với 6 nội dung.

Trong đó chú trọng thông tin, tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chương trình, kế hoạch hoạt động của ngành Văn hóa, thể thao và Du lịch và tổ chức Công đoàn về xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao hiệu quả hoạt động thể dục, thể thao, tích cực học tập nâng cao trình độ chính trị, hiểu biểu pháp luật, chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề, kỹ năng sống, tác phong lao động công nghiệp trong công chức, viên chức, CNLĐ; nhân rộng các mô hình điểm về văn hóa, thể thao và gia đình, tạo điều kiện về thời gian, kinh phí, địa điểm để công chức, viên chức, công nhân lao động được tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch.

VŨ DUYÊN

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông