Kỷ niệm “Ngày Quốc tế hòa bình” tại Hải Phòng

16:08 27/10/2021

Sáng 26-10, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị thành phố phối hợp với Ủy ban Hòa bình thành phố và Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam tổ chức chương trình kỷ niệm “ Ngày Quốc tế hòa bình” với mục đích truyền tải thông điệp bảo vệ, gìn giữ hòa bình, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trước những thách thức lớn của đại dịch Covid-19
Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Thọ phát biểu tại Chương trình

Tham dự Chương trình, có đồng chí: Uông Chu Lưu, Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Hòa bình Việt Nam; ông Nguyễn Văn Huỳnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Hòa bình Việt Nam; Trung tướng Phạm Tuân, Anh hùng LLVT Nhân dân, Nguyên Chủ nhiệm Tổng Cục công nghiệp Quốc phòng, Nguyên Chủ tịch Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội, Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBHB Việt Nam; đồng chí Nguyễn Đức Thọ, Ủy viên Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng; Nguyễn Thị Minh Phương, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ Việt Nam thành phố, Phó Chủ tịch Liên hiệp, Chủ tịch UBHB thành phố, cùng đại diện các Sở, ban, ngành, đại diện lãnh đạo trường Đại học Hàng hải Việt Nam.

Phát biểu tại Chương trình, đồng chí Nguyễn Đức Thọ, Ủy viên Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, ngày Quốc tế Hòa bình năm nay diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi cả thế giới đang đương đầu trước thách thức to lớn của dịch Covid -19,  trực tiếp đe dọa đến sức khỏe, an ninh và sinh kế của người dân mọi nơi và làm gia tăng nguy cơ đối với hòa bình.

Tại thành phố Hải Phòng, Ngày Quốc tế Hòa bình được Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị thành phố và UBHB thành phố phối hợp với các đơn vị tổ chức kỷ niệm nhằm truyền đi thông điệp xây dựng và bảo vệ hòa bình, đóng góp vào công cuộc kiến tạo quê hương, đất nước.

Phó Chủ tịch UBND thành phố cũng đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của UBHB thành phố đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, tập trung tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ, giúp đỡ những nạn nhân chất độc da cam, các gia đình cựu chiến binh, hỗ trợ các đối tượng yếu thế trong xã hội khắc phục khó khăn, hòa nhập vươn lên trong cuộc sống.

Trên tinh thần đó, Phó Chủ tịch UBND thành phố kêu gọi mỗi cá nhân, tập thể cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, vận động những người xung quanh cùng nhau bảo vệ môi trường sống, có nhiều việc làm thiết thực, ý nghĩa để đóng góp xây dựng thành phố, quê hương, đất nước phát triển, bền vững hòa bình.

Chủ tịch UBHB Việt Nam Uông Chu Lưu tin tưởng thế hệ trẻ trường Đại học Hàng Hải sẽ tịch cực tham gia vào “ Chương trình giáo dục hòa bình”

Cũng tại buổi gặp mặt, đồng chí Uông Chu Lưu, Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Hòa bình Việt Nam khẳng định, ngày nay, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động to lớn, nhanh chóng, phức tạp và khó dự báo, hòa bình, hợp tác vẫn là xu thế lớn những cũng đang đứng trước nhiều khó khăn và thách thức mới.

Hòa bình ngày nay được hiểu với ý nghĩa rộng hơn, bao quát hơn, không đơn thuần là không có chiến tranh, bạo lực mà còn bao hàm cả môi trường thiên nhiên và xã hội bền vững, công bằng, lối sống nhân văn,…

Trước xu thế chung của thời đại, để phát huy truyền thống hòa bình của dân tộc Việt Nam, UBHB Việt Nam xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Ủy ban là phải có hành động để góp phần tích cực nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ về “ Văn hóa hòa bình”.

Đồng thời, Chủ tịch Ủy ban Hòa bình Việt Nam cũng tin tưởng rằng với sức trẻ, sự nhiệt huyết và tri thức, sinh viên trường Đại học Hàng hải sẽ tham gia tích cực vào “ Chương trình giáo dục hòa bình” và lan tỏa thành công tới các vùng miền trong cả nước, góp phần thiết thực vào thực hiện quan điểm của Đảng và Nhà nước về bảo vệ tổ quốc và gìn giữ hòa bình.

Chủ tịch UBHB thành phố Nguyễn Thị Minh Phương kêu gọi người dân thành phố chung tay hành động vì một thế giới hòa bình

Phát biểu tại Chương trình, bà Nguyễn Thị Minh Phương, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Liên hiệp, Chủ tịch UBHB thành phố cho biết, hưởng ứng ngày Quốc tế Hòa bình năm nay với chủ đề “Cùng nhau vì hòa bình: Tôn trọng, an toàn và phẩm giá cho tất cả mọi người”, UBHB thành phố kêu gọi toàn thể Nhân dân cùng chung tay tiếp tục thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, góp phần cùng thực hiện một thế giới hòa bình, ổn định và phát triển.

Bên cạnh đó, chung tay hành động hạn chế khí thải, nạn phá rừng; giúp đỡ những người dễ bị tổn thương, người yếu thế, trẻ nhỏ và người già,…

Chủ tịch UBHB Việt Nam Uông Chu Lưu và Chủ tịch UBHB thành phố Nguyễn Thị Minh Phương tặng hoa chúc mừng ra mắt Câu lạc bộ Hòa bình trường ĐH Hàng hải

Lễ Kỷ niệm cũng đã công bố Quyết định thành lập và ra mắt Câu lạc bộ Hòa bình của trường Đại học Hàng hải. Mô hình triển khai thực hiện Đề án giáo dục đầu tiên trong cả nước nhằm giáo dục và nâng cao nhận thức cho thế hệ trẻ về hòa bình, thúc đẩy đoàn kết nhân dân và đoàn kết quốc tế vì hòa bình trong khu vực và trên thế giới.

LIÊM ĐOÀN

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông