Kỷ niệm 180 năm thành lập huyện, 80 năm thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên huyện Vĩnh Bảo

22:01 08/08/2018

Sáng 8-8, tại Trung tâm văn hóa Nguyễn Bỉnh Khiêm, Huyện ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Vĩnh Bảo long trọng tổ chức kỷ niệm 180 năm thành lập huyện (1838-2018), 80 năm thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên huyện Vĩnh Bảo (8-8-1938 * 8-8-2018).

Đồng chí Lê Văn Thành- Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Hải Phòng tặng Đảng bộ, chính quyền, quân và dân huyện Vĩnh Bảo

Đến dự có các đồng chí: Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP; Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng; Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.

Cùng dự có các đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam TP; các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ; đại diện Mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn huyện, đại diện lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, Quảng Ninh; Hội đồng hương Vĩnh Bảo tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Lào Cai…

Tại lễ kỷ niệm, đồng chí Phạm Quốc Ka, Bí thư Huyện ủy, đọc diễn văn ôn lại chặng đường hào hùng 180 năm kể từ khi thành lập huyện (1838-2018), 80 năm ra đời Chi bộ Đảng đầu tiên (8-8-1938- 8-8-2018) và điểm lại những thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh-quốc phòng… Diễn văn nhấn mạnh, sau hơn 30 năm đổi mới, nền kinh tế của huyện phát triển tương đối toàn diện.

Nhân dịp này, đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Vĩnh Bảo vì những thành tích trong phát triển nông nghiệp, nông thôn, góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Bí thư Thành ủy thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố trao bức trướng với dòng chữ: “Phát huy truyền thống 80 năm đoàn kết, đổi mới, chủ động, tích cực, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng thành công nông thôn mới” tặng Đảng bộ huyện Vĩnh Bảo.

Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng trao Huân chương Lao động Hạng 3 của Chủ tịch nước tặng đồng chí Nguyễn Văn Quyn, nguyên Bí thư Huyện ủy Vĩnh Bảo. Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND TP trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng 6 cá nhân.

Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng trao Huân chương Lao động Hạng 3 của Chủ tịch nước tặng đồng chí Nguyễn Văn Quyn, nguyên Bí thư Huyện ủy Vĩnh Bảo 

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP chúc mừng Đảng bộ, quân và dân huyện Vĩnh Bảo trong dịp lễ trọng đại.

Đồng chí Bí thư Thành ủy biểu dương những kết quả đạt được của huyện những năm qua. Thời gian tới, để hoàn thành thắng lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội 25 Đảng bộ huyện và đưa Vĩnh Bảo bước vào thời kỳ phát triển mới, đồng chí Lê Văn Thành đề nghị Đảng bộ, chính quyền, quân và dân huyện Vĩnh Bảo tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm: triển khai có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương, Thành ủy, bảo đảm Đảng bộ luôn trong sạch, vững mạnh, đủ sức lãnh đạo, chỉ đạo toàn huyện hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh-quốc phòng; phối hợp với các ngành rà soát, cập nhật, bổ sung quy hoạch về kết nối giao thông để khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương; quyết liệt hơn và có nhiều cách làm sáng tạo, kiên quyết phấn đấu 100% số xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới trong năm 2019. 

 Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND TP trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng 6 cá nhân

Đồng thời tăng cường các biện pháp nhằm giữ gìn, tôn tạo, bảo vệ các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn vừa để giáo dục truyền thống, vừa góp phần khai thác tiềm năng phát triển du lịch; chú trọng đẩy mạnh các lĩnh vực văn hóa, xã hội, phát huy cao độ truyền thống hiếu học của quê hương Danh nhân văn hóa Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm; tiếp tục quan tâm thiết thực, chăm lo chu đáo các Mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công, cán bộ hưu trí, các hộ nghèo, thể hiện sâu sắc đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta…

TRUNG KIÊN  

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông