Kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập lực lượng CSĐT tội phạm về ma tuý: Đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

12:50 11/03/2022

Sáng 11-3, Bộ Công an long trọng tổ chức lễ Kỷ niệm 25 năm (12-3-1997 & 12-3-2022) Ngày thành lập lực lượng CSĐT tội phạm về ma tuý và đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất. Dự lễ kỷ niệm tại điểm cầu Hà Nội có các đồng chí: Vũ Đức Đam – Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia phòng chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm; lãnh đạo các Bộ, ban, ngành, đoàn thể TW. Về phía Bộ Công an, Trung tướng Lê Quốc Hùng – Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì lễ kỷ niệm. Cùng dự có các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Công an, đại diện lãnh đạo các Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, các Anh hùng LLVT Nhân dân, thân nhân các gia đình liệt sỹ hi sinh trên mặt trận phòng chống ma tuý, các vị khách quốc tế. Về phía Cục CSĐT tội phạm về ma tuý có Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện – Cục trưởng; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Cục.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Hải Phòng

Tại điểm cầu Hải Phòng, các đồng chí: Thiếu tướng Vũ Thanh Chương – Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc CATP; các đồng chí Phó Giám đốc CATP: Đại tá Phạm Viết Dũng, Đại tá Đào Quang Trường, Đại tá Lê Nguyên Trường và lãnh đạo các phòng nghiệp chức năng CATP; lãnh đạo Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý CATP qua các thời kỳ tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại chặng đường 25 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của lực lượng CSĐT tội phạm về ma tuý qua bộ phim tài liệu “25 năm chiến đấu không khoan nhượng với tội phạm ma tuý” và bài diễn văn của Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện – Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về ma tuý.

Trải qua 25 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an TW, Bộ Công an, các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các lực lượng chức năng, đặc biệt là sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn của Nhân dân, lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy cả nước luôn giữ vững lời tuyên thệ, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách, lập nhiều thành tích, chiến công xuất sắc, góp phần bảo vệ ANGQ, bảo đảm TTATXH. Qua đó, góp phần tạo môi trường an toàn, lành mạnh phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại của đất nước, tô thắm truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND Việt Nam anh hùng, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm

Cụ thể, từ năm 1997 đến nay, lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy cả nước đã phát hiện, bắt giữ hơn 290.000 vụ, hơn 460.000 đối tượng, thu giữ hơn 5 tấn thuốc phiện, hơn 81 tấn heroin, hơn 81 tấn cần sa, hơn 21 tấn ma túy tổng hợp; hàng nghìn súng quân dụng, đạn, lựu đạn; nhiều tài sản có giá trị hàng nghìn tỷ đồng nộp ngân sách Nhà nước…

Cũng trong cuộc chiến đầy cam go, quyết liệt này, cả nước đã có 27 CBCS thuộc lực lượng Công an, Bộ đội và Nhân dân đã anh dũng hy sinh trong quá trình truy bắt các đối tượng ma tuý; hơn 700 CBCS bị thương, phơi nhiễm HIV.

* Tại Hải Phòng, từ ngày thành lập đến nay, toàn lực lượng CSĐT tội phạm về ma tuý đã trực tiếp và phối hợp với các đơn vị trong, ngoài lực lượng phát hiện, bắt giữ 18.284 đối tượng trong 10.216 vụ ma tuý. Trong đó, có 2.469 đối tượng trong 867 chuyên án lớn, nhỏ; 267 đối tượng hoạt động trong 101 đường dây; 2.072 đối tượng trong 550 ổ nhóm; 1.215 đối tượng trong 374 tụ điểm ma tuý. Tang vật thu giữ rất lớn, lên đến gần 84kg Heroine; gần 254kg ma tuý tổng hợp; trên 1.140 kg cần sa; 8.100kg lá khát; 1,45kg thuốc phiện; 154 khẩu súng; 6.165 viên đạn, 54 ô tô, 1.421 xe máy, 15 tỷ đồng, 306.000 USD…

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Hải Phòng

Ghi nhận những thành tích, chiến công và sự hy sinh thầm lặng đó, trong 25 năm qua, lực lượng CSĐT tội phạm về ma tuý cả nước đã vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý: Cục CSĐT tội phạm về ma túy được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT Nhân dân (năm 2013), Huân chương Quân công hạng Ba (năm 2016), Huân chương Chiến công hạng Nhất (năm 2007, 2009, 2017); 15 năm được Chính phủ tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua; 9 năm được Bộ Công an, Tổng cục Cảnh sát tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua; 7 đơn vị cấp Phòng và 6 cá nhân trong lực lượng được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT Nhân dân, cùng hàng nghìn lượt tập thể, cá nhân được tặng các phần thưởng cao quý…

Nhân dịp này, Cục CSĐT tội phạm về ma tuý đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhất. Có 2 tập thể (Phòng 5, Phòng 8), 13 cá nhân thuộc Cục cũng vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba vì có lập chiến công xuất sắc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ; Uỷ ban Quốc gia phòng chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm; Bộ Công an, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam và Trung tướng Lê Quốc Hùng – Thứ trưởng Bộ Công an nhiệt liệt chúc mừng, ghi nhận, biểu dương những nỗ lực phấn đấu, cống hiến và hi sinh to lớn của lực lượng CSĐTP tội phạm về ma tuý đã đạt được trong suốt 25 năm qua.

Các đồng chí nhấn mạnh, tình hình tội phạm ma tuý đang diễn biến phức tạp trên phạm vi cả nước và thế giới, nguy cơ trở thành hiểm họa của nhân loại, ảnh hưởng nghiêm trọng tới mọi mặt đời sống kinh tế, văn hoá, xã hội của đất nước, gây nguy hại nghiêm trọng đến sức khoẻ, tính mạng của nhân dân. Để góp phần kiểm soát tối đa, từng bước đầy lùi tội phạm ma tuý ra khỏi cuộc sống cộng đồng, các đồng chí đề nghị thời gian tới lực lượng CSĐT tội phạm về ma tuý cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Hải Phòng

Tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền các cấp triển khai hiệu quả các văn bản, quy phạm pháp luật trong công tác đấu tranh phòng chống ma tuý, huy động sức mạng tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân; tăng cường làm tốt công tác tuyên truyền, vận động; xây dựng, nhân rộng các mô hình phòng chống ma tuý tại địa bàn cơ sở; kịp thời động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn ma tuý; thực hiện lồng ghép công tác phòng chống ma tuý với các chương trình, mục tiêu quốc gia phòng chống tội phạm.

Đồng thời tiếp tục làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, nắm, phân tích, dự báo sát, đúng tình hình; nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống ma tuý trên cả 5 lĩnh vực xuyên suốt; tận dụng, khai thác tối đa công nghệ, nhất là Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Công an xã chính quy trong công tác phòng chống tội phạm ma tuý. Coi trọng hợp tác quốc tế, nhất là với các nước láng giềng trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn ma tuý. Tăng cường bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho lực lượng CSĐT tội phạm về ma tuý…

Cũng nhân dịp này, Phó Thủ tướng cũng đề nghị Đảng uỷ, lãnh đạo Bộ Công an và các bộ, ngành, địa phương quan tâm tạo điều kiện, chăm lo, bồi dưỡng, đầu tư cơ sở vật chất cho lực lượng CSĐT tội phạm về ma tuý không ngừng lớn mạnh, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu tốt cầu xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN đặt ra trong tình hình mới.

Phó thủ tướng Chính phủ cũng bày tỏ niềm tin tưởng rằng: với truyền thống của lực lượng Anh hùng, thời gian tới, phát huy những thành tích đạt được, lực lượng CSĐT tội phạm về ma tuý cả nước tiếp tục ra sức thi đua, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm ma tuý, hoàn thành xuất sắc, toàn diện mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng, giao phó…

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích